Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị truy tố vì vi phạm về hôn nhân

Khánh An
Khánh An
17/01/2024 16:49 GMT+7

Đang thụ án tù giam, cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị truy tố thêm về những vi phạm khi ông kết hôn người vợ thứ 3 vào năm 2018.

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị truy tố vì vi phạm về hôn nhân- Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Imran Khan và phu nhân Bushra Bibi

AFP

Trang Inquirer ngày 17.1 đưa tin tòa án tại Pakistan vừa truy tố cựu Thủ tướng Imran Khan và phu nhân Bushra Bibi về cáo buộc cuộc hôn nhân năm 2018 của họ vi phạm quy định buộc một phụ nữ phải chờ 3 tháng trước khi tái giá.

Luật sư Intisar Panjutha của ông Khan cho biết thân chủ mình bác bỏ cáo buộc và nói rằng đây là một trong số nhiều vụ án có động cơ chính trị nhằm gạt ông khỏi cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới.

Bà Bibi trước đó kết hôn với ông Khawar Maneka và ông này cho biết họ ly hôn vào tháng 11.2017, chưa đầy 3 tháng trước khi bà lấy ông Khan vào ngày 1.1.2018.

Tuy nhiên, bà Bibi khẳng định bà đã ly hôn với ông Maneka vào tháng 8.2017.

Ông Khan từng kết hôn với bà Jemima Goldsmith vào năm 1995 và ly hôn vào năm 2004. Sau đó, ông lấy bà Reham Khan vào năm 2014 và ly hôn một năm sau đó.

Cựu thủ tướng và người vợ hiện tại là bà Bibi đều bác bỏ thông tin họ vi phạm một quy định trong luật Hồi giáo buộc phụ nữ chờ 3 tháng sau khi ly hôn mới được tái giá. Quy định được Pakistan đưa vào luật.

Khi cơ quan chức năng tống đạt cáo trạng tại nhà tù Adiala ở thành phố Rawalpindi hôm 16.1, ông Khan đã bác bỏ cáo buộc. Bà Bibi khi đó không có mặt nhưng đã bác bỏ cáo buộc từ trước.

Ông Khan mất chức sau cuộc lấy phiếu tín nhiệm tại quốc hội vào tháng 4.2022. Vào tháng 8.2023, ông bị tuyên án 3 năm tù giam liên quan vụ bán trái phép các quà tặng khi còn đương chức.

Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc trong hơn 150 vụ việc khác, trong đó có cáo buộc kích động bạo lực sau khi ông bị bắt giữ hồi tháng 5.2023. Bạo lực khi đó khiến Tòa án Tối cao Pakistan quyết định trả tự do cho ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.