Cựu Tổng giám đốc SCB bị đề nghị cách ly khỏi xã hội

19/03/2024 10:20 GMT+7

Viện KSND TP.HCM đề nghị cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội đối với các bị cáo Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB, bỏ trốn nên bị xét xử vắng mặt), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB).

Sau 9 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 19.3, Viện KSND TP.HCM (VKS) giữ quyền công tố tại tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát, đang luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 84 đồng phạm do có nhiều hành vi sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

VKS đề nghị cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội đối với Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB, bỏ trốn nên bị xét xử vắng mặt), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), Tạ Chiêu Trung (nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng SCB).

Vụ án Trương Mỹ Lan: Đề nghị 'cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội' cựu sếp SCB

Đối với bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB) tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án, khắc phục một phần hậu quả.

Đối với bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, là cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan), VKS cho rằng bị cáo này đã lợi dụng chức vụ của mình, chỉ đạo thành lập các công ty "ma" tạo lập hồ sơ vay khống tại SCB, giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của SCB.

Song, VKS đánh giá Trương Huệ Vân hợp tác tích cực cơ quan điều tra làm rõ vụ án. Tại tòa, bị cáo Trương Huệ Vân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, tích cực tham gia từ thiện, và có nhiều bằng khen, thư khen của cơ quan, tổ chức nhà nước.

Cựu Tổng giám đốc SCB bị đề nghị cách ly khỏi xã hội- Ảnh 1.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn tại tòa

NHẬT THỊNH

Còn bị cáo Dương Tấn Trước (41 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Tường Việt) đã thỏa thuận, thống nhất với Trương Mỹ Lan sử dụng pháp nhân công ty của Dương Tấn Trước, tạo lập hồ sơ vay khống, giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.700 tỉ đồng của SCB.

"Quá trình điều tra và tại tòa Dương Tấn Trước thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo và gia đình tự nguyện sử dụng tài sản chung của vợ chồng để khắc phục hậu quả vụ án", VKS nhận định.

Đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, VKS xác định bị cáo Lan là chủ mưu, cầm đầu; việc nâng khống tài sản, rồi đưa tài sản vào SCB là phương thức, thủ đoạn phạm tội với mục đích rút tiền của SCB.

Cựu Tổng giám đốc SCB bị đề nghị cách ly khỏi xã hội- Ảnh 2.

Các bị cáo vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát tại tòa sáng nay 19.3

NHẬT THỊNH

Thiệt hại của vụ án, VKS cũng xác định khoảng 498.000 tỉ đồng, trong đó Trương Mỹ Lan và đồng phạm vi phạm quy định cho vay, gây thiệt hại hơn 64.000 tỉ đồng; tham ô tài sản, chiếm đoạt của SCB hơn 304.000 tỉ đồng tiền gốc, hơn 129.000 tỉ đồng lãi phát sinh.

Theo VKS, đối với tội danh "đưa hối lộ" 5,2 triệu USD của bị cáo Trương Mỹ Lan cho cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II Đỗ Thị Nhàn, căn cứ lời khai của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), tài liệu chứng cứ, dữ liệu điện tử, cho thấy bị cáo Trương Mỹ Lan là người chỉ đạo Văn gặp, đưa hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn.

Xét xử Trương Mỹ Lan: Mức án đề nghị 86 bị cáo

VKS nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co, chối tội, không tỏ ra ăn năn; đổ lỗi cho nhân viên, các bị cáo tại SCB, hậu quả vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi. Vì vậy, cần có hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, và cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội.

Hiện VKS đang tiếp tục phần luận tội vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.