Đà Nẵng triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách cụ thể

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
19/11/2021 19:09 GMT+7

Thành ủy Đà Nẵng đã quán triệt toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, đúng theo hướng dẫn của T.Ư. Trong đó, có nhiều đơn vị triển khai có cách làm hay, sáng tạo.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn vừa thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư, phát biểu tại buổi làm việc

UBND TP.Đà Nẵng

Theo đánh giá, Thành ủy Đà Nẵng đã quán triệt toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, đúng theo hướng dẫn của T.Ư. Quá trình thực hiện có nhiều điểm mới, cách làm hay, sáng tạo; 100% các tổ chức, cơ sở đảng đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết. Trong đó, có nhiều đơn vị triển khai có cách làm hay, sáng tạo. Bước đầu, Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, được cán bộ, nhân dân nhiệt tình ủng hộ.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, 9 kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng sẽ được đoàn kiểm tra báo cáo lại với T.Ư. Ông Phan Đình Trạc đánh giá, Ban Thường vụ Thành ủy đã khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện các nghị quyết , đảm bảo cụ thể và không chồng chéo, trùng lặp. Bên cạnh đó, còn ban hành 7 văn bản quan trọng để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, định hướng mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đặt ra. Các hoạt động tuyên truyền, định hướng được Đà Nẵng tổ chức linh hoạt, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian giãn cách xã hội chống dịch. Ban thường vụ Thành ủy cần tiếp tục khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục các hạn chế tồn tại; khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các chương trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm rõ ràng, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng đến năm 2030 trở thành một đô thị lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.