Đắk Nông: Nông dân 'bất lực' nhìn vườn cà phê vàng úa do thiếu nước

28/03/2024 17:51 GMT+7

Tây nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài khiến nhiều ao, hồ cạn trơ đáy, người nông dân bất lực nhìn cây cà phê vàng úa do thiếu nước tưới.

Những ngày cuối tháng 3, nắng nóng kéo dài khiến người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đứng ngồi không yên vì thiếu nước tưới cho cây cà phê, hồ tiêu, sầu riêng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nắng nóng đã khiến hồ chứa nước 40 (xã Đắk Lao, H.Đắk Mil) cạn trơ đáy từ nhiều ngày nay. Bà con nông dân quanh khu vực phải thuê xe máy xúc, đào hố dưới đáy hồ nhằm tận dụng, vớt vát lượng nước ít ỏi còn sót lại để tưới đợt thứ 3, thứ 4 cho cây cà phê. 

Việc làm trên chỉ đáp ứng cho một số ít trường hợp vì lượng nước "mót" được quá ít ỏi. Trong khi đó, nhiều người đang bất lực nhìn vườn cà phê đang xanh mướt chết dần chết mòn do không có nước tưới.

Đắk Nông: Nông dân 'bất lực' nhìn vườn cà phê vàng úa do thiếu nước- Ảnh 1.

Hồ chứa nước 40 (H.Đắk Mil, Đắk Nông) khô cạn do nắng nóng kéo dài. Người dân phải đào hố, nhằm tận dụng, vớt vát lượng nước ít ỏi còn lại dưới đáy hồ

XUÂN LÂM

Nông dân khóc ròng nhìn vườn cà phê vàng úa do thiếu nước tưới

"Vườn cà phê 7 sào (tương đương 7.000 m2) của tôi đang chết dần chết mòn do thiếu nước tưới. Năm ngoái tôi thu gần 3 tấn cà phê nhân, năm nay đứng trước nguy cơ mất trắng rồi…", ông Nguyễn Khắc Chinh (58 tuổi, ngụ xã Đắk Lao, H.Đắk Mil) buồn bã nói và cho biết thêm, thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt, nguồn nước tưới cũng ngày càng khan hiếm do ao, hồ cạn trơ đáy.

"Tôi và người dân trong thôn đã nhiều lần kiến nghị vét hồ chứa 40, tăng lượng nước tích trữ nhưng không được các cơ quan chức năng hỗ trợ, giải quyết. Bà con rất mong chính quyền các cấp phải vào cuộc quyết liệt hơn để bà con nông dân ổn định sản xuất", ông Chinh đề nghị.

Đắk Nông: Nông dân 'bất lực' nhìn vườn cà phê vàng úa do thiếu nước- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Khắc Chinh (58 tuổi, ngụ xã Đắk Lao, H.Đắk Mil, Đắk Nông) buồn bã vì vườn cà phê vàng úa do thiếu nước tưới

XUÂN LÂM

Trong khi đó, giữa trưa nắng, ông Trần Nguyên Hùng (61 tuổi, ngụ xã Đắk Lao, H.Đắk Mil) vẫn cố gắng túc trực ngoài hồ chứa nước 40 để mong tìm thuê được người tưới nước. "Chầu chực từ sáng tới giờ cũng không tới lượt mình thuê nữa. Giá thuê mỗi giờ tưới là 200.000 đồng. Tuy nhiên giờ có tiền cũng không thuê được vì hồ còn nước nữa đâu ?", ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, hiện hồ chứa có tới vài chục máy bơm đang hoạt động hết công suất, trong khi nước chỉ còn đọng lại trong vài hố nước nên không đáp ứng đủ. "Vườn cà phê khoảng 3 ha của tôi đang đứng trước nguy cơ mất trắng, thậm chí chết nếu không có nguồn nước tưới trong vài ngày tới", ông Hùng buồn bã cho biết.

Đắk Nông: Nông dân 'bất lực' nhìn vườn cà phê vàng úa do thiếu nước- Ảnh 3.

Nắng nóng kéo dài, ao, hồ đã cạn nước nên nhiều vườn cà phê vàng úa, chết dần chết mòn do thiếu nguồn nước tưới

XUÂN LÂM

Ngày 27.3, theo thông tin từ UBND H.Đắk Mil, đến thời điểm hiện tại, có 10 công trình thủy lợi trên địa bàn đã hết nước hoặc sắp cạn kiệt nguồn nước, gồm: hồ Đắk Mbai, hồ Đắk Loou, hồ Tăng Gia, hồ 35, hồ 40, hồ Đắk Ken (xã Đắk Lao); hồ Lâm trường Đắk Gằn (xã Đắk Gằn); hồ Y Ren, hồ Đội 3 (xã Đức Mạnh); hồ Nông trường Thuận An (xã Thuận An).

Trong thời gian tới, nếu thời tiết không thuận lợi, nắng nóng kéo dài, không xuất hiện mưa thì trên địa bàn H.Đắk Mil sẽ xảy ra hạn hán, thiếu nước tưới cục bộ tại một số địa phương, đặc biệt tại các xã Đắk Gằn, Đắk R'la, Đắk N'Drót, Đắk Lao, Đức Mạnh, Thuận An.

Một số hình ảnh PV Thanh Niên đã ghi lại về tình trạng khô hạn trên địa bàn H.Đắk Mil, Đắk Nông:

Đắk Nông: Nông dân 'bất lực' nhìn vườn cà phê vàng úa do thiếu nước- Ảnh 4.

Một hồ nước nhỏ nhưng có tới hàng chục máy bơm nước cùng bơm

XUÂN LÂM

Đắk Nông: Nông dân 'bất lực' nhìn vườn cà phê vàng úa do thiếu nước- Ảnh 5.

Ông Trần Nguyên Hùng (61 tuổi, ngụ xã Đắk Lao, H.Đắk Mil) túc trực ngoài hồ chứa nước 40 để tìm thuê người tưới nước. Vườn cà phê khoảng 3 ha của ông Hùng đứng trước việc vàng úa, chết dần chết mòn

XUÂN LÂM

Đắk Nông: Nông dân 'bất lực' nhìn vườn cà phê vàng úa do thiếu nước- Ảnh 6.

Chiếc thuyền trơ trọi giữa lòng hồ chứa nước cạn đáy

XUÂN LÂM

Đắk Nông: Nông dân 'bất lực' nhìn vườn cà phê vàng úa do thiếu nước- Ảnh 7.

Hàng ngàn con bướm cũng đang tìm nguồn nước. Chúng đậu tại khu vực ẩm ướt ít ỏi còn lại dưới đáy hồ để uống nước

XUÂN LÂM

Đắk Nông: Nông dân 'bất lực' nhìn vườn cà phê vàng úa do thiếu nước- Ảnh 8.

Một gốc cây khô trơ trọi dưới đáy hồ chứa nước

XUÂN LÂM

Đắk Nông: Nông dân 'bất lực' nhìn vườn cà phê vàng úa do thiếu nước- Ảnh 9.

Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông cũng ban hành văn bản, đề nghị các cơ quan chức năng chủ động công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024

XUÂN LÂM

Đắk Nông: Nông dân 'bất lực' nhìn vườn cà phê vàng úa do thiếu nước- Ảnh 10.

Người dân phải thuê máy xúc, đào hố tận dụng lượng nước ít ỏi còn lại dưới đáy hồ

XUÂN LÂM

Đắk Nông: Nông dân 'bất lực' nhìn vườn cà phê vàng úa do thiếu nước- Ảnh 11.

Mặt hồ nứt nẻ do khô hạn, nắng nóng kéo dài

XUÂN LÂM

Đắk Nông: Nông dân 'bất lực' nhìn vườn cà phê vàng úa do thiếu nước- Ảnh 12.

Cây cỏ dại đã bắt đầu mọc dưới đáy hồ chứa nước ở H.Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

XUÂN LÂM

Đắk Nông: Nông dân 'bất lực' nhìn vườn cà phê vàng úa do thiếu nước- Ảnh 13.

Đây là hình ảnh tại hồ chứa nước Đắk Ken (H.Đắk Mil). Lượng nước ít ỏi còn lại dưới hồ không đủ cho việc tưới cây cà phê, hồ tiêu, sầu riêng của bà con nông dân

XUÂN LÂM

Đắk Nông: Nông dân 'bất lực' nhìn vườn cà phê vàng úa do thiếu nước- Ảnh 14.

Hàng chục máy bơm cùng bơm nước tại hố nước nhỏ hiếm hoi còn sót lại

XUÂN LÂM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.