Dani Alves được tại ngoại sau khi nộp gần 27 tỉ đồng tiền bảo lãnh

Dani Alves được tại ngoại sau khi nộp gần 27 tỉ đồng tiền bảo lãnh

26/03/2024 15:01 GMT+7

Cầu thủ bóng đá người Brazil, Dani Alves, đã được thả khỏi nhà tù Barcelona hôm 25.3 sau khi nộp số tiền bảo lãnh 1 triệu euro (tức gần 27 tỉ đồng) vì bị kết tội cưỡng hiếp một phụ nữ trong nhà vệ sinh của hộp đêm vào năm 2022.

Tuần trước, một tòa án địa phương đã ra phán quyết rằng Alves có thể được tại ngoại có điều kiện trong khi kháng cáo bản án hiếp dâm của mình. Ngôi sao bóng đá người Brazil đã chấp hành được khoảng 1/4 bản án bốn năm rưỡi tù giam của mình.

Được luật sư hộ tống, Dani Alves rời nhà tù Brians 2 về phía tây bắc Barcelona lúc 16 giờ rưỡi chiều 25.3.

Alves không trả lời các câu hỏi của phóng viên ở lối vào nhà tù trước khi lên một chiếc xe màu trắng và rời đi.

Dani Alves được tại ngoại sau khi nộp gần 27 tỉ đồng tiền bảo lãnh- Ảnh 1.

Dani Alves rời nhà tù cùng luật sư

Reuters

Sự việc Dani Alves bị cáo buộc tấn công tình dục xảy ra vào đêm 30 rạng sáng ngày 31.12.2022 tại hộp đêm cao cấp Sutton ở Barcelona. Cựu cầu thủ này bị bắt giam vào ngày 20.1.2023.

Dani Alves bị kết án bị 4,5 năm tù: Vết trượt dài của hậu vệ huyền thoại

Trong sự nghiệp thi đấu, Dani Alves là cầu thủ đạt rất nhiều thành công với 42 danh hiệu vô địch, bao gồm 3 lần vô địch Champions League với CLB Barcelona và 2 lần đăng quang Copa America với đội tuyển Brazil. Đỉnh cao sự nghiệp của anh là khi chơi cho Barcelona từ năm 2008 đến 2016, nơi anh giành được 23 danh hiệu. Tên tuổi của anh cũng nổi danh nhất vào thời kỳ anh khoác áo CLB Barcelona và chơi bóng cạnh những siêu sao khác như Lionel Messi, Xavi hay Iniesta. Vào thời điểm bị bắt Dani Alves đang khoác áo CLB Pumas UNAM (Mexico), đội bóng đã sa thải anh ngay sau đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.