Điểm xung đột: Ông Biden bất ngờ đổi ngôn từ về Ukraine; Gaza bắt đầu thiếu đói

Điểm xung đột: Ông Biden bất ngờ đổi ngôn từ về Ukraine; Gaza bắt đầu thiếu đói

13/12/2023 23:00 GMT+7

Tờ The Wall Street Journal ngày 13.12 dẫn lời các quan chức Mỹ ẩn danh cho rằng quân đội Israel đã bắt đầu bơm nước biển vào mạng lưới đường hầm của lực lượng Hamas ở Dải Gaza trong một quá trình có thể kéo dài nhiều tuần.

Một số quan chức Mỹ nói biện pháp này có thể giúp phá hủy các đường hầm mà quân đội Israel cho là nơi lực lượng Hamas ẩn nấp cũng như cất giấu đạn dược và các con tin. Tuy nhiên, một số quan chức bày tỏ lo ngại rằng việc bơm nước biển có thể đe dọa nguồn cung cấp nước ngọt ở Gaza.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Israel từ chối đưa ra bình luận về việc này.

Khi được hỏi về thông tin Israel bơm nước vào đường hầm của Hamas ở Gaza, Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối trả lời trực tiếp mà chỉ đề cập thông tin cho rằng không có con tin nào ở những khu vực bị nhắm đến. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng mình không biết rõ thông tin đó có chính xác hay không.

Ông Biden nói “Tôi biết rằng mọi cái chết của thường dân đều là một thảm kịch và Israel đã tuyên bố ý định của mình là sẽ kết hợp lời nói với hành động”.

Trong khi đó, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza, và nghị quyết được 153 nước ủng hộ.

Dù cảnh báo chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn cam kết tiếp tục viện trợ quân sự cho Israel đến khi diệt trừ xong Hamas. Dù vậy, ông Biden lưu ý rằng các bên “phải thận trọng” vì “dư luận toàn thế giới có thể thay đổi sau một đêm”.

Trong hôm 12.12, phát ngôn viên cơ quan y tế Dải Gaza Ashraf al-Qudra thông báo lực lượng quân đội Israel đã xông vào bệnh viện Kamal Adwan ở miền bắc sau nhiều ngày bao vây và oanh tạc. AFP dẫn lời ông Qudra cho biết các thanh niên trong bệnh viện, gồm nhân viên y tế, bị vây thành nhóm ở ngoài sân.

Về chiến sự Nga-Ukraine, ngày 12.12 (giờ Mỹ), Tổng thống Volodymyr Zelensky có bài phát biểu trước các thượng nghị sĩ Mỹ trước khi có cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và sau đó là Tổng thống Joe Biden.

Chuyến thăm thứ ba của ông Zelensky đến Mỹ từ khi cuộc xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2.2022 diễn ra giữa thời điểm hệ trọng, khi Ukraine gặp bất lợi trên chiến trường và các nước phương Tây đang gặp thách thức trong việc duy trì viện trợ.

Đây cũng là thời điểm quốc hội Mỹ chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ, trong khi giới nghị sĩ đảng Cộng hòa từ chối thông qua dự luật viện trợ nước ngoài 106 tỉ USD, trong đó có 61,4 tỉ USD dành cho Ukraine.

Cuộc phản công từ mùa hè của Ukraine đã không đạt kết quả như kỳ vọng, thậm chí bị truyền thông miêu tả là "thất bại" khi không đạt được đột phá đáng kể nào.

Trong khi đó, tờ The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết quân đội Nga đang đảo ngược tình hình khi tập trung được nhiều binh sĩ, vũ khí và đạn dược hơn, đồng thời đang tấn công mạnh tại một số khu vực miền đông.

Theo phát ngôn viên Adrienne Watson của Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng, thông tin tình báo Mỹ cho thấy Nga tin rằng thế bế tắc về quân sự trong mùa đông sẽ làm cạn kiệt sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine, qua đó trao lợi thế cho Moscow.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 13.12.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.