Điểm xung đột: Ukraine đánh gục tàu tên lửa Nga; Mỹ đã ngắm mục tiêu Iran?

Điểm xung đột: Ukraine đánh gục tàu tên lửa Nga; Mỹ đã ngắm mục tiêu Iran?

02/02/2024 22:21 GMT+7

Ngày 2.2, Reuters đưa tin Israel chuẩn bị đẩy cuộc chiến ở Gaza xa hơn về phía nam, gần biên giới Ai Cập, sau khi tuyên bố đã giải tán lực lượng Hamas ở thành phố Khan Younis.

Trong khi đó, các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập hy vọng nhận được phản ứng tích cực từ Hamas đối với đề xuất cụ thể đầu tiên về việc kéo dài thời gian ngừng giao tranh, đã được Israel và Mỹ nhất trí tại cuộc đàm phán ở Paris tuần trước.

Theo đó, văn bản dự kiến giai đoạn đầu tiên kéo dài 40 ngày, trong đó giao tranh sẽ chấm dứt, Hamas giải thoát những thường dân còn lại trong số hơn 100 con tin mà họ vẫn giam giữ. Trong các giai đoạn tiếp theo sẽ diễn ra bàn giao binh lính Israel và thi thể của các con tin đã thiệt mạng.

Lệnh ngừng bắn kéo dài như vậy, nếu đạt được, sẽ lần đầu tiên kể từ ngày 7.10, khi Hamas tấn công Israel, giết chết 1.200 người và bắt giữ 253 con tin, khiến Israel trả đũa và tiến hành tấn công trên bộ ở Gaza.

Các quan chức y tế trong khu vực hôm 1.2 cho biết số người Palestine thiệt mạng được xác nhận đã tăng lên hơn 27.000 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, trong khi hàng nghìn người khác vẫn đang nằm dưới đống đổ nát.

Mỹ, đồng minh lớn nhất của Israel, đến nay không ủng hộ đình chiến nhưng cũng bất đồng với Israel trong nhiều vấn đề, bao gồm tương lai Gaza. Hiện chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đối mặt sức ép ngày càng lớn vì cuộc chiến ở Gaza, lẫn việc phải nhanh chóng có phản ứng trước vụ ba binh sĩ Mỹ ở Jordan thiệt mạng hồi cuối tháng 1.

Và sau nhiều ngày, Washington được cho là đã thông qua các kế hoạch trả đũa nhiều mục tiêu Iran ở Syria và Iraq.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm 2.2 nói: “Iran sẽ không bắt đầu bất kỳ cuộc chiến nào, nhưng nếu bất cứ ai muốn bắt nạt chúng tôi, họ sẽ nhận được những đáp trả mạnh mẽ”.

Ông nói thêm: “Trước đây, khi họ muốn nói chuyện với chúng tôi, họ nói rằng lựa chọn quân sự đã được cân nhắc. Bây giờ họ nói rằng họ không có ý định xung đột với Iran. Sức mạnh quân sự của Cộng hòa Hồi giáo trong khu vực không phải và chưa bao giờ là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào. Thay vào đó, nó đảm bảo an ninh mà các quốc gia trong khu vực có thể dựa vào và tin cậy”.

Tuy nhiên, đồng thời, nhiều nguồn tin cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ của Iran đang phải rút các sĩ quan cấp cao ra khỏi Syria. Các cố vấn Iran hỗ trợ các nhóm vũ trang ở cả Iraq, nơi Mỹ có khoảng 2.500 quân và Syria, nơi Mỹ có 900 quân.

Về tình hình chiến sự ở Ukraine, cùng ngày 2.2, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 11 trong số 24 máy bay không người lái (UAV) của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở phía đông nam. Nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo cho biết sau cuộc tấn công bằng UAV trong đêm, điện đã bị cắt ở thành phố Kryvyi Rih thuộc khu vực phía đông nam Dnipropetrovsk.

Liên quan vụ rơi máy bay Il-76 được cho là chở theo tù binh Ukraine ở tỉnh Belgorod, Ủy ban Điều tra Nga hôm 1.2 cho biết đã xác minh được danh tính thi thể các nạn nhân thiệt mạng. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã tìm thấy và thu hồi hơn 670 mảnh thi thể tại khu vực xảy ra sự việc, cùng với một số giấy tờ cá nhân còn nguyên vẹn.

Nhà chức trách tiết lộ các cơ quan chức năng Nga thường thu thập và lưu giữ mẫu gien của tù binh Ukraine nên họ có thông tin cần thiết để xác định danh tính nạn nhân vụ rơi máy bay. Kết quả xét nghiệm xác nhận rằng số thi thể được tìm thấy thực sự thuộc về 65 tù binh Ukraine, các thành viên phi hành đoàn và quân nhân Nga.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 2.2.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.