Dùng điện thoại trước khi lên giường gây rối loạn giấc ngủ

18/11/2015 09:07 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học cho rằng chúng ta không nên sử dụng điện thoại, máy tính bảng, thiết bị đọc sách điện tử trước khi ngủ. Hệ quả của việc này có thể gây rối loạn giấc ngủ và khiến khó ngủ hơn.

(TNO) Các nhà khoa học cho rằng chúng ta không nên sử dụng điện thoại, máy tính bảng, thiết bị đọc sách điện tử trước khi ngủ. Hệ quả của việc này có thể gây rối loạn giấc ngủ và khiến khó ngủ hơn.

Dùng điện thoại, máy tính bảng trước khi ngủ có thể làm cản trở giấc ngủ - Ảnh minh họa: Shutterstock

Sử dụng các thiết bị công nghệ như điện thoại thông minh, máy tính bảng trước khi ngủ sẽ khiến người dùng nằm trằn trọc thêm 1 giờ, theo Mirror.
Nghiên cứu do giáo sư Paul Gringras, một chuyên gia về giấc ngủ tại Đại học Surrey (Anh) thực hiện. Ông phát hiện ánh sáng phát ra từ các thiết bị có thể ngăn cản cơ thể tạo ra melatonin, một chất giúp cơ thể chìm vào giấc ngủ.
“Thật tuyệt vời khi chúng ta sử dụng các thiết bị vào ban ngày, tuy nhiên sẽ rất không hay nếu dùng vào ban đêm. Những thiết bị công nghệ đó rất thú vị nhưng chúng ta cần một số phương pháp bảo vệ khi dùng chúng vào ban đêm”, ông với với BBC News.
Những phần mềm chạy trên các thiết bị công nghệ trong tương lai có thể được tối ưu hóa hơn, nhằm phù hợp để sử dụng vào ban đêm. Trong khi đó, phần cứng nên có chế độ tự động dành cho người dùng trước khi đi ngủ, bằng cách giảm cường độ sáng, thay ánh sáng màu xanh dương và xanh lá cây thành màu vàng và đỏ, nghiên cứu viết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.