Triều cường dâng cao, người Sài Gòn ngã nhào ướt sũng trên đường

12/02/2017 21:21 GMT+7

Chiều 12.2, triều cường đạt mức 1.58m khiến một số tuyến đường trên địa bàn TP.HCM ngập nặng kì rằm tháng Giêng, nhiều người lội nước đẩy xe máy chết máy về nhà.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, lúc 16 giờ 45, nước từ các miệng cống bắt đầu trào lên đường Lê Văn Lương, đoạn qua hai xã Phước Kiển, Nhơn Đức (H.Nhà Bè). Đến 17 giờ 15 tuyến đường Lê Văn Lương mênh mông nước ngập như sông.
VIDEO: Triều cường gây ngập ở TP.HCM vào chiều 12.12.2017
Do triều cường dâng đúng vào giờ cao điểm, hàng trăm người cùng phương tiện xe máy trên đường đi làm, đi chơi ngày cuối tuần về, qua khu vực chết máy xe phải đẩy bộ.
Để chống ngập, thời gian vừa qua chính quyền xã Nhơn Đức đã nâng cao đường tại giao lộ Lê Văn Lương – Nguyễn Bình chống ngập. Tuy nhiên, qua ghi nhận tại giao lộ này không ngập nhưng nước đổ dồn về hai đầu đường Lê Văn Lương khiến ngập trở nên nghiêm trọng hơn. Một số đoạn nước dâng lút bánh xe máy và xuất hiện cảnh người dân lạc tay láy té ngã nằm ngay dưới nước ướt sũng.
Một thanh niên cố dựng xe sau khi ngã nằm dưới nước ẢNH: AN HUY
Đến 18 giờ 30, nước trên đường Lê Văn Lương cũng còn dâng rất cao, hàng trăm xe máy qua khu vực cũng tiếp tục chết la liệt, dựng xe đạp máy dọc hai bên đường. Một số người có xe chết máy chấp nhận dựng xe ngồi lề đường chờ nước rút mới về.
Như mọi lần, lực lượng xe ba gác tại địa phương cũng được huy động đưa người và phương tiện qua nước ngập với giá từ 20.000 – 50.000 đồng/xe.
Ông Lại Văn Ngọ (50 tuổi, ngụ ấp 3, xã Nhơn Đức, H.Nhà Bè) than thở: “Hầu như tháng nào cũng bị ngập vài lần, xe cộ thì chết máy khiến không chỉ tôi mà mọi người nơi đây trễ giờ làm, con cái thì trễ học, ướt quần áo. Mới đầu năm mà đã vậy, không biết mấy tháng tới người dân tiếp tục khổ như thế nào. Báo chí viết hoài mà có giải quyết được gì đâu”.
Đẩy xe chết máy qua nước ngập ẢNH: AN HUY
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên theo kì triều cường rằm tháng Giêng và hiện ở mức cao. Dự báo nước triều sẽ tiếp tục dâng cao trong 1 -2 ngày tới.
Dự báo ngày 12.2, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) triều đạt mức 1.58 (cao hơn báo động 3 là 1.50 m); trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) triều đạt mức 1.56 (cao hơn báo động 2 là 1.40 m).
Sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm sẽ xuống chậm. Mực nước cao trên báo động 2 tại trạm Phú An có khả năng duy trì hết ngày 15.2 và xuống dần.
Anh Phạm Xuân Huy (31 tuổi,ngụ Q.Gò Vấp) cố để xe đưa con về nhà trên đường Lê Văn Lương ẢNH: AN HUY
Nước dâng nửa bánh xe máy khiến nhiều xe chết máy phải đẩy bộ ẢNH: AN HUY
Hai thanh niên vừa đề xe, vừa lấy tay lăn bánh nhưng xe không nổ ẢNH: AN HUY
Nước ngập khiến người dân sống ở xã Nhơn Đức, Phước Kiểng, H.Nhà Bè khốn khổ ẢNH: AN HUY
Cứ đến kì triều cường, đường Lê Văn Lương ngập sâu trong nước ẢNH: AN HUY
Nhiều người dựng chống xe chờ nước rút để về nhà ẢNH: AN HUY
Đường Lê Văn Lương lênh láng nước ẢNH: AN HUY
Nhiều người đẩy bộ xe dưới dòng nước ngập sâu ẢNH: AN HUY
Dự báo nước sẽ hạ dần trong vài ngày tới ẢNH: AN HUY
Một số người nói không biết dân nơi đây chịu ngập đến bao giờ ẢNH: AN HUY
Nhiều đoạn nước ngập gần lút bánh xe máy ẢNH: AN HUY
Một số người phân vân không biết có chạy xe qua nước ngập hay không trên đường Lê Văn Lương ẢNH: AN HUY
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.