Đồng hành cùng những 'chiến binh' nhí

26/02/2024 06:48 GMT+7

Ngày 25.2, đại diện Báo Thanh Niên phối hợp với lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Trung tâm nhi khoa (Bệnh viện T.Ư Huế) để trao những phần quà hỗ trợ bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Tại đây, đoàn công tác thăm hỏi, động viên, trao 50 phần quà, mỗi phần là 1 triệu đồng tiền mặt, cho 50 bệnh nhi mắc những bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Với thông điệp "Đồng hành cùng chiến binh nhí", dịp này ban tổ chức chương trình mong muốn những phần quà là sự đồng hành để các em tiếp tục vượt qua bệnh tật. Toàn bộ số tiền do Ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt, trụ trì chùa Phổ Hiền (Bà Rịa-Vũng Tàu) và phật tử tài trợ.

Đồng hành cùng những 'chiến binh' nhí- Ảnh 1.

Báo Thanh Niên phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế trao 50 phần quà cho 50 bệnh nhi ung thư.

LÊ HOÀI NHÂN

Nhận quà từ ông Hồ Thanh Hải, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Thừa Thiên-Huế, ông Nguyễn Văn Hùng (53 tuổi, quê ở xã Vinh Mỹ, H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế), bố của bé Nguyễn Văn Trung Hiếu đang điều trị ung thư xương tại Bệnh viện T.Ư Huế gần 2 năm nay, rưng rưng: "Gia đình tôi rất khó khăn, mọi thứ trong nhà đã dồn hết vào tiền chữa bệnh cho con. Những món quà ý nghĩa từ quý nhà hảo tâm lúc này với tôi vô cùng giá trị, tôi sẽ dùng tiền để lo cho cháu có thêm sức khỏe, tiếp tục chiến đấu với bệnh tật".

Đồng hành cùng những 'chiến binh' nhí- Ảnh 2.

Ông Hồ Thanh Hải, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thừa Thiên-Huế trao quà cho bệnh nhi.

LÊ HOÀI NHÂN

Thời điểm trao quà, một vài em nhỏ vừa xong ca điều trị cũng đã có mặt, nhiều em còn hiện lên sự mệt mỏi trên gương mặt, không biết nói gì và ngồi yên trong vòng tay của các đoàn viên, thanh niên cán bộ Viện KSND tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Đồng hành cùng những 'chiến binh' nhí- Ảnh 3.

Nữ cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ThừaThiên – Huế động viên bệnh nhi ung thư.

LÊ HOÀI NHÂN

Anh Cái Vĩnh Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện KSND tỉnh Thừa Thiên-Huế, xúc động khi ở lần quay trở lại này anh biết được nhiều em đã khỏe mạnh, tình hình sức khỏe tiến triển tốt. Anh cũng gửi lời động viên đến phụ huynh và các chiến binh nhí rằng đây là sự chia sẻ, quan tâm để mong rằng các em và phụ huynh sẽ được tiếp thêm tinh thần để tiếp tục chiến đấu.

"Trước đó, Viện KSND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có nhiều đợt trao quà, hỗ trợ các em tại đây. Hôm nay, khi quay trở lại, nhìn thấy các em vui tươi, một số em sức khỏe đã ổn, tôi thật sự hạnh phúc. Một lần nữa tôi xin cảm ơn Báo Thanh Niên đã kết nối để mang món quà yêu thương đến với các em, mong rằng đó là sự động viên, quan tâm kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và cá nhân đối với việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em", anh Tuấn Anh nói.

Đồng hành cùng những 'chiến binh' nhí- Ảnh 4.

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, động viên, trao quà cho các bệnh nhi.

LÊ HOÀI NHÂN

Bác sĩ Châu Văn Hà, Phó giám đốc Trung tâm nhi khoa (Bệnh viện T.Ư Huế), bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác đã trao những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi. Theo bác sĩ Hà, bệnh nhi được nhận quà đều thuộc diện khó khăn, có nhiều gia đình khăn gói từ những tỉnh xa đến Huế để điều trị, hoàn cảnh thiếu thốn. Ngoài sự quan tâm của đội ngũ y bác sĩ, tình cảm của các nhà hảo tâm là điều vô cùng ý nghĩa để bố mẹ của các em có thêm nghị lực cùng con điều trị.

Đồng hành cùng những 'chiến binh' nhí- Ảnh 5.

Nhiều bệnh nhi ung thư có mặt từ sớm, háo hức chờ nhận quà.

LÊ HOÀI NHÂN

Bác sĩ Hà cũng đã thông tin thêm về những kết quả tích cực trong năm qua. Nhờ sự phát triển của khoa học và nỗ lực của các bác sĩ Trung tâm nhi khoa, rất nhiều bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo đã được điều trị khỏi, quay trở lại với cuộc sống.

"Trong năm qua chúng tôi đã điều trị thành công cho rất nhiều cháu, với tỷ lệ 70% ca bệnh có thể lành và hòa nhập cộng đồng. Con số này như tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng cũng như các cháu và phụ huynh có niềm tin, vượt qua bệnh tật", bác sĩ Hà chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.