Duyệt binh quy mô lớn, Hàn Quốc tăng cường răn đe Triều Tiên

27/09/2023 05:38 GMT+7

Hôm qua (26.9), trong bối cảnh căng thẳng đang dâng cao ở bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội tại căn cứ không quân Seoul với sự tham gia của nhiều loại khí tài tối tân.

Theo Hãng tin Yonhap, nhiều hệ thống vũ khí đã hiện diện trong cuộc duyệt binh tại căn cứ và sau đó tham gia diễu hành qua trung tâm thủ đô Seoul. Quân đội Hàn Quốc đã giới thiệu các tên lửa uy lực và các hệ thống vũ khí chủ chốt. Tổng cộng 9 xe phóng tên lửa đất đối đất Hyunmoo đã xuất hiện. Được xem là át chủ bài của kế hoạch tấn công vào Triều Tiên trong trường hợp xảy ra xung đột lớn, dòng tên lửa này có các phiên bản tên lửa đạn đạo và hành trình.

Hàn Quốc duyệt binh, dương oai cảnh báo Triều Tiên

Xuất hiện trong buổi lễ còn có tên lửa đất đối không tầm xa (L-SAM) đang được phát triển và lần đầu được ra mắt. Tên lửa này được thiết kế nhằm bắn hạ tên lửa đạn đạo ở độ cao 50 - 60 km.

Khoảng 6.000 binh sĩ và hơn 200 khí tài quân sự, gồm xe tăng K2, pháo tự hành K9, giàn phóng rốc két Chunmoo, đã tham gia màn phô diễn sức mạnh tại căn cứ.

Duyệt binh quy mô lớn, Hàn Quốc tăng cường  răn đe Triều Tiên - Ảnh 1.

Nhiều loại khí tài hiện đại xuất hiện trong cuộc duyệt binh

Reuters

 Đây là lần đầu tiên một sự kiện như vậy được Hàn Quốc tổ chức từ năm 2013 và sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí trên được xem như một thông điệp răn đe nhằm vào CHDCND Triều Tiên. Gần đây, Seoul cùng các đồng minh với Bình Nhưỡng liên tục có nhiều động thái cứng rắn nhằm vào nhau.

Tham dự và có bài phát biểu tại căn cứ, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh với Mỹ và đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Triều Tiên. Ông Yoon cho rằng vũ khí hạt nhân sẽ không bao giờ có thể đảm bảo an ninh cho Triều Tiên, đồng thời chỉ trích Bình Nhưỡng vì nâng cấp năng lực hạt nhân và tên lửa bất chấp cảnh báo của quốc tế. Ông cảnh báo liên minh Hàn - Mỹ sẽ có "phản ứng chế áp" nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân.

"Tàu ngầm tấn công hạt nhân" mới của Triều Tiên có gì đáng chú ý?

Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 26.9 cho biết các quan chức ngoại giao cấp cao của nước này cùng Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí hướng đến mục tiêu tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào "thời điểm thuận tiện sớm nhất". Seoul nói thời gian cụ thể vẫn đang được thảo luận nhưng ngoại trưởng của ba nước sẽ gặp nhau "trong vòng vài tháng tới", theo Reuters.

Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chung Byung-won, Thứ trưởng cấp cao Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takehiro Funakoshi và Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Nông Dung tại Seoul hôm 26.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.