Gaza hứng đợt không kích 'chưa từng có'

Khánh Như
Khánh Như
06/11/2023 08:12 GMT+7

Israel tuyên bố đã bao vây thành phố Gaza, trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến thăm không báo trước đến Bờ Tây.

Phía Palestine cho biết Dải Gaza đã hứng chịu "sự bắn phá chưa từng có" từ Israel trong đêm 5.11, khiến tất cả dịch vụ liên lạc và internet một lần nữa bị cắt đứt. Theo hãng tin Al Jazeera, các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công 2 trại tị nạn ở trung tâm Gaza, khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

1 trong 2 trại tị nạn trên là Maghazi, nơi ghi nhận 40 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương. Trại này nằm trong khu vực mà quân đội Israel đã kêu gọi thường dân Palestine tìm nơi ẩn náu. 

Gaza hứng đợt không kích 'chưa từng có' - Ảnh 1.

Pháo sáng trên bầu trời Gaza hôm 5.11

REUTERS

Bộ Y tế Palestine cho biết hơn 9.700 người Palestine đã thiệt mạng kể từ ngày 7.10, thời điểm giao tranh nổ ra, trong đó có hơn 4.000 trẻ em. Con số đó có thể sẽ tăng lên khi quân đội Israel tiến vào các khu đô thị đông đúc, theo hãng thông tấn Palestine WAFA.

Trong khi đó, còi báo động cũng vang lên khắp miền trung Israel. Truyền thông Israel đưa tin tên lửa đã tấn công các khu vực trong và xung quanh TP.Tel Aviv. Không có thương vong nào được báo cáo.

Gặp ngoại trưởng Mỹ, tổng thống Palestine yêu cầu Israel ngừng bắn lập tức

Tính từ đầu xung đột đến nay, hơn 1.400 người ở Israel đã thiệt mạng, trong khi 242 con tin đã bị Hamas bắt giữ. Israel cho biết tính đến nay đã có 31 binh sĩ của nước này thiệt mạng, theo AP.

Trước tình hình trên, tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Blinken, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã cùng với quốc tế kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, Reuters đưa tin.

Theo ông Blinken, chính quyền Palestine nên đóng vai trò hàng đầu trong tương lai của Dải Gaza. Ông sau đó nói với các phóng viên ở Baghdad (Iraq) rằng quan điểm, tiếng nói và nguyện vọng của người Palestine cần phải là "trung tâm" của các cuộc thảo luận về tương lai Gaza.

Tuy nhiên, về lệnh ngừng bắn ông Blinken cho rằng bất kỳ sự tạm dừng nào cũng sẽ thúc đẩy một số vấn đề, bao gồm lo ngại sẽ giúp Hamas có thêm thời gian để củng cố lực lượng.

Sau phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ khả năng tạm dừng, trừ khi các con tin bị Hamas bắt giữ được thả ra: "Sẽ không có lệnh ngừng bắn nếu các con tin không được trao trả. Điều này nên được loại bỏ hoàn toàn khỏi từ điển".

Điểm xung đột: Mỹ nói ngừng bắn chỉ có lợi cho Hamas; Anh đánh giá cao UAV tự sát Nga

Trong diễn biến khác, Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Mỹ cam kết nhận viện trợ vào Gaza và khôi phục các dịch vụ thiết yếu ở đó. Cũng trong ngày 5.11, Jordan thông báo đã thả viện trợ y tế bằng máy bay tới một bệnh viện dã chiến do nước này điều hành ở Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.