Giá gạo đang cao, vì sao Thái Lan lại kêu gọi chuyển từ lúa sang bắp?

Chí Nhân
Chí Nhân
21/02/2024 18:12 GMT+7

Giá gạo Thái Lan đang cao thứ 2 thế giới nhưng lãnh đạo ngành nông nghiệp nước này kêu gọi nông dân chuyển từ trồng lúa vụ nghịch sang những loại hoa màu khác như: bắp, cà chua, dưa hấu, đậu phộng để thích ứng với hiện tượng khô hạn do El Nino gây ra.

Cũng giống như Việt Nam, giá gạo tại Thái Lan đang ở mức cao mang đến lợi nhuận lớn cho người nông dân. Do đó, hiện nay nhiều nông dân Thái Lan tiếp tục xuống giống lúa vụ 2 và hiện diện tích gieo trồng đã vượt kế hoạch trồng trọt 2023/2024 của chính phủ, đặc biệt ở khu vực sông Chao Phraya.

Giá gạo đang cao, vì sao Thái Lan lại kêu gọi chuyển từ lúa sang bắp?- Ảnh 1.

Thái Lan kêu gọi nông dân chuyển lúa vụ 2 sang các loại hoa màu tiết kiệm nước để thích ứng với hiện tượng El Nino

CHÍ NHÂN

Theo Bangkok Post, trước tình trạng trên, Phó tổng cục trưởng Cục Khuyến nông quốc gia Thái Lan Krongsak Songraksa mới đây khuyến cáo: Biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino đã ảnh hưởng đến Thái Lan, dẫn đến nguồn cung cấp nước thấp hơn trong những năm gần đây. Nông dân trồng lúa tránh canh tác vụ thứ hai và thay vào đó hãy chọn những cây trồng cần ít nước hơn. Những loại cây trồng được khuyến cáo như cà chua, bí ngô, dưa hấu, bắp ngọt, đậu phộng. Những loại cây này có thể trồng trên ruộng lúa sau vụ thu hoạch lúa hàng năm vào tháng 11 đến tháng 4 năm sau. So với lúa, đây là những loại cây chỉ cần 30 - 70% lượng nước tưới.

Cuối năm ngoái, giới chức Thái Lan đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn nước phục vụ cho trồng lúa và kêu gọi giảm diện tích gieo trồng trong vụ 2.

Không chỉ Thái Lan, El Nino đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn cung gạo của nhiều nước trên thế giới trong đó có cả Ấn Độ và Việt Nam. Các báo cáo gần đây cho thấy, thị trường gạo toàn cầu năm nay vẫn ở trạng thái cung thấp hơn cầu. Đó là lý do khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam tin rằng giá gạo tiêu chuẩn 5% tấm vẫn ổn định từ mức 600 USD/tấn trở lên trong năm 2024.

Trong diễn biến mới nhất, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết: Giá gạo Việt Nam giảm 10 USD còn 628 USD/tấn nhưng vẫn cao nhất thế giới. Gạo Thái Lan đứng ở vị trí thứ 2 với 614 USD/tấn, giảm 9 USD. Còn gạo Pakistan giảm 6 USD còn 613 USD/tấn. Các doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân do Indonesia chuẩn bị bước vào tháng Ramadan và trước đó đã "chốt" được gói thầu 500.000 tấn vào cuối tháng 1 chủ yếu với Việt Nam và gần đây là khoảng 230.000 tấn với Thái Lan. Nhờ vậy, khách hàng lớn này đã nâng tổng nguồn cung gạo cho người dân đảm bảo đến hết tháng 4. Bên cạnh đó, Việt Nam đang bước vào vụ thu hoạch lúa đông xuân khiến nhiều nhà nhập khẩu bớt áp lực mua hàng mà tiếp tục chờ giá tốt. Ngoài ra, những yếu tố khó lường từ Ấn Độ cũng ảnh hưởng đến tâm lý mua hàng của các nhà nhập khẩu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.