Giá xăng dầu hôm nay 2.9.2022: Trong nước sẽ giảm theo thế giới

Nguyên Nga
Nguyên Nga
02/09/2022 08:47 GMT+7

Dầu giảm hơn 3% khi Trung Quốc có các biện pháp phong tỏa mới để chống Covid-19 tại các thành phố lớn. Trong nước, xăng dầu được dự báo sẽ được điều chỉnh giá vào đầu tuần tới (5.9), sau kỳ nghỉ lễ.

Sáng 2.9, một số thương nhân đầu mối thông tin giá xăng dầu nhập khẩu đã "hạ nhiệt". Cập nhật thị trường đến cuối ngày 31.8 cho thấy, xăng RON 95-III về 100,14 USD/thùng, xăng E5 RON 92 tụt xuống 97,31 USD/thùng, dầu diesel về 140,3 USD/thùng. Trong khi trước đó 2 ngày, 3 mặt hàng trên còn cao hơn 7 - 11 USD/thùng, lần lượt 111 USD/thùng xăng RON 95; 108,18 USD/thùng xăng RON 92; 147,53 USD/thùng dầu diesel...

Dự kiến đến ngày 5.9 mới điều chỉnh giá xăng dầu

NGỌC DƯƠNG

Các nhà kinh doanh xăng dầu dự báo, nếu đà giảm của thế giới được duy trì, dự báo tại kỳ điều chỉnh giá ngày 5.9, giá xăng dầu trong nước có thể giảm.

Tính đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 22 lần điều chỉnh giá, trong đó có 14 lần tăng và 8 lần giảm. Hiện, giá xăng E5 RON 92 và RON 95 trong nước đã xuống quanh mức 23.725 - 24.669 đồng/lít, tương đương mức giá vào tháng 2.

Việc cơ quan điều hành chưa điều chỉnh giá xăng dầu trong nước chiều ngày 1.9 như dự báo trước đó được người tiêu dùng "thở phào" do giá dầu thế giới đang trong "cơn" tăng mạnh. Nếu điều chỉnh, giá bán lẻ trong nước sẽ tăng trước kỳ nghỉ lễ khi nhu cầu đi lại tăng cao. Trong khi đó, những chủ cửa hàng bán lẻ lại không mấy mặn mà cho việc dời kỳ điều chỉnh giá sang sau kỳ nghỉ lễ. Lý do nguồn hàng vẫn tiếp tục khan hiếm và đặc biệt chiết khấu cho đại lý vẫn còn 0 đồng, âm trong khi giá mới mua vào của các đầu mối trong vài ngày qua đã giảm mạnh.

Trên thế giới, ngày 2.9, giá dầu thô thế giới tiếp đà giảm mạnh. Dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao dịch dưới ngưỡng 87 USD/thùng, dầu Brent cũng ở mức 92,36 USD/thùng. Kết thúc phiên giao dịch khuya 1.9, giá dầu giảm hơn 3%. Cụ thể, dầu thô Brent mất 3,28 USD (tương đương 3,4%) về mức 92,36 USD/thùng; dầu thô giao sau WTI của Mỹ giảm 2,94 USD (tương đương 3,3%) xuống 86,61 USD/thùng.

Trên Reuters, các nhà phân tích cho rằng, nhu cầu dầu của thế giới cũng như của Trung Quốc đang đình trệ, trong khi nguồn cung đang tăng dần, phần lớn là do sự bùng nổ dầu đá phiến của Mỹ. Hoạt động của các nhà máy tại châu Á đã sụt giảm trong tháng 8 do chính sách Zero-Covid của Trung Quốc và áp lực về chi phí tiếp tục ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, làm mờ đi triển vọng phục hồi của khu vực.

Theo khảo sát của Reuters, sự biến động thị trường dầu gần đây kéo theo những lo ngại về nguồn cung không đủ cho những tháng tới, sản lượng của OPEC chỉ đạt 29,6 triệu thùng/ngày trong tháng gần đây nhất. Thặng dư dầu mỏ của OPEC+ chỉ 400.000 thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với dự báo trước đó do sản xuất dưới mức tiêu chuẩn và dự kiến ​​thâm hụt thị trường dầu là 300.000 thùng/ngày vào năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.