Giải U.21 vô địch quốc gia: Thanh Hóa có 12 cầu thủ sẽ chơi V-League năm 2022

29/11/2021 22:51 GMT+7

So với các đội phía Bắc khác, Đông Á Thanh Hóa tương đối âm thầm trong quá trình chuẩn bị, nhưng kỳ thực họ là 1 tập thể rất gắn kết khi có hơn nửa đội hình từng vô địch giải U.17 năm 2019 và bây giờ là lúc trưởng thành để có thể chơi tốt ở giải U.21 vô địch quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021.

Dẫn dắt Đông Á Thanh Hóa lần này là cựu tuyển thủ bóng đá Việt Nam Lê Hồng Minh. Chuyên gia 42 tuổi này từng rất nổi bật trong vai trò tiền vệ đánh chặn những năm 1999-2004, là mẫu cầu thủ xông xáo, nhiệt huyết được rất nhiều HLV yêu thích. Khi cầm quân, Hồng Minh đã sớm thành công khi đưa U.19 Hà Nội vượt qua Viettel bằng thi đá 11m để giành ngôi vô địch giải U.19 năm 2016 tại Nha Trang. Sau đó anh quay về Thanh Hóa làm trẻ bắt đầu từ U.15. Hồng Minh cũng từng nổi tiếng năm 2017 khi bị VFF cảnh cáo với vụ dọa cắt gân chân một cầu thủ Hà Nội tại vòng loại giải U.15 khu vực phía Bắc.

Đông Á Thanh Hóa từng khởi đầu tốt ở giải U.19 nhưng sau đó hụt hơi, hy vọng mọi chuyện sẽ khác ở giải U.21

PVF

Trải qua nhiều thăng trầm lần này Lê Hồng Minh được giao dẫn dắt lứa U.21. Thuận lợi cho cựu tiền vệ này là bộ khung lứa trẻ Đông Á Thanh Hóa hiện tại chính là nguồn lực từ U.17 từng vô địch quốc gia cách đây 2 năm khi thắng PVF trong trận chung kết. Đó là những cái tên như vua phá lưới U.17 Nguyễn Văn Tùng, thủ môn Lê Trung Tuấn, tiền vệ xuất sắc Trần Quốc Đạt hay các cầu thủ Trần Ngọc Quý, Nguyễn Thái Sơn từng được HLV Philippie Troussier gọi vào tuyển U.19 Việt Nam.

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng đang khoác áo tuyển U.23 Việt Nam

VFF

Một thuận lợi khác cho Lê Hồng Minh là trong đội hình U.21 tổng cộng có 12 cái tên sẽ được đôn lên chơi V-League mùa tới. Ngoài những gương mặt xuất sắc kể trên còn có các cầu thủ: Trương Đức Mạnh, Đinh Công Hiếu, Đoàn Ngọc Hà, Đỗ Văn Đạt, Nguyễn Văn Tiếp, Hoàng Văn Hải, Hoàng Văn Quyết và 2 cầu thủ từng được cho mượn ở mùa giải 2021 gồm Nguyễn Đình Huyên (FC Phù Đổng) và Nguyễn Bá Tiến (Hải Nam Vĩnh Phúc). Tất cả trước khi hội quân cùng các cầu thủ “đàn anh” sắp tới thì sẽ được thử thách tại giải U.21 lần này.

Chân sút Nguyễn Văn Tùng được đàn anh Hoàng Đình Tùng chỉ bảo

Thanh Hóa

Trong đội hình Thanh Hóa còn 1 tuyển thủ U.23 là chỗ dựa rất đáng tin cậy, đó là thủ môn Trịnh Xuân Hoàng. Nhưng người đáng chú ý nhất chính là chân sút Nguyễn Văn Tùng. Chân sút trẻ quê gốc Nông Cống này chính là một trong những sản phẩm đào tạo trẻ nổi bật nhất của bóng đá Thanh Hóa những năm gần đây. Mùa trước, Nguyễn Văn Tùng đã từng được cho đi tập luyện tại PVF, rồi cho đội hạng Nhất FC Phù Đổng mượn ở mùa giải năm 2021, tuy nhiên tiền đạo này đã gặp chấn thương và ít có cơ hội thi đấu. Lần trở lại rất kịp thời ở giải U.21 lần này sẽ giúp cho Văn Tùng chứng tỏ nhiều khả năng hơn.

Tiền đạo Trần Quốc Đạt của Thanh Hóa

PVF

Nằm ở bảng A thi đấu tại sân trung tâm đào tạo trẻ VFF, Đông Á Thanh Hóa sẽ gặp 2 đối thủ nặng ký là Hà Nội, đội bóng từng 5 lần vô địch U.21 và Hoàng Anh Gia Lai, đội cựu vô địch năm 2017 đều là những đội có nhiều cầu thủ từng chơi V-League và tham gia đội tuyển U.23. HLV Lê Hồng Minh cho biết đó sẽ là những thuốc thử liều cao cho Thanh Hóa trong việc tranh chấp suất vào vòng chung kết. Nhưng đội bóng xứ Thanh cũng không thể xem thường 3 đội bóng khác là Khánh Hòa, Gia Định và Đồng Nai, bởi vì “họ rất máu lửa khi tham gia U.21 và sẽ quyết tâm thể hiện một cách mạnh mẽ. Hơn nữa tâm lý không có gì để mất sẽ giúp họ nhập cuộc với tư tưởng thoải mái, đầy tự tin và điều này sẽ không dễ dàng cho bất cứ đội nào trên lý thuyết được đánh giá cao hơn”, HLV Hồng Minh nhìn nhận.

Hàng phòng ngự Thanh Hoá trong trận đấu với Viettel ở giải U.19

Dù vậy HLV Hồng Minh không giấu giếm quyết tâm cùng Đông Á Thanh Hóa tập trung giải quyết tốt từng trận, trước mắt là trận gặp Đồng Nai vào 13 giờ ngày 2.12 để tạo đà thuận lợi phấn đấu lọt vào vòng chung kết. Cựu danh thủ này nhấn mạnh Thanh Hóa sẽ chơi với tinh thần và khí thế cao nhất để tìm lại hình ảnh và vị thế cho bóng đá xứ Thanh khi rất lâu rồi chưa từng góp mặt ở tốp 8 đội cuối cùng. Ông Hồng Minh vẫn chưa quên lần mà Thanh Hóa tạo ấn tượng nhất ở giải U.21 chính là năm 2000 tại TP.HCM khi khởi đầu rất hay, nhưng đó cũng là năm mà “chữ tài đi với chữ tai một vần” khi chưa hết vòng đấu bảng, những vi phạm về hồ sơ đăng ký khiến đội bóng xứ Thanh phải dừng bước.

HLV Lê Hồng Minh đã có 1 danh hiệu vô địch cùng U.19 Hà Nội năm 2016

KHả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.