Ông John Richman, Chủ tịch Đại học Khoa học bang North Dakota (Mỹ), đã xin lỗi vì chê bai bằng trung học - Ảnh chụp màn hình Wahpeton Daily News |
Ông đưa ra phát ngôn này khi trả lời phỏng vấn một chương trình của đài WZFG. “Ngày nay, để trở thành một thành viên có đóng góp cho xã hội, bạn gần như phải có một tấm bằng đại học”, Richman nói.
Cuộc phỏng vấn diễn ra vào ngày 15.6. Những lời “nói hớ” chê bai bằng trung học và đề cao tấm bằng đại học của ông Richman đã khiến ông hứng chịu nhiều “gạch đá” chỉ trích, theo Fox News.

tin liên quan
Giáo sư Ngô Bảo Châu: Một thế hệ toán học trẻ đầy triển vọngSự kiện đội tuyển học sinh Việt Nam thi Olympic toán học quốc tế tại Brazil đạt kết quả cao nhất trong 43 năm Việt Nam tham gia kỳ thi này khiến dư luận phấn chấn.
Đặc biệt, cộng đồng mạng xã hội đã phản ứng mạnh trước những phát ngôn của lãnh đạo Đại học Khoa học bang North Dakota, buộc ông phải xin lỗi sau đó.
“Rõ ràng tôi đã xúc phạm một số người và tôi nợ họ lời xin lỗi. Tôi xin lỗi vì tôi thực sự không có ý định muốn xúc phạm ai”, ông Richman nói.
Chủ tịch Đại học Khoa học bang North Dakota giải thích sở dĩ ông nói như vậy vì từng chứng kiến rất nhiều thanh thiếu niên đã thay đổi được cuộc sống của họ nhờ giáo dục.

tin liên quan
Thí sinh bị quên hồ sơ đã đồng ý rút nguyện vọng khỏi Học viện Quân yEm Nguyễn Viết Kiên đã đến Trường THPT Mỹ Đức A để làm phiếu điều chỉnh nguyện vọng, chấp nhận việc mình không đủ điều kiện sức khỏe xét tuyển vào Học viện Quân y.
Ông cũng thêm rằng những nghiên cứu mới đây ở Mỹ cho thấy giáo dục đại học đã giúp kinh tế tăng trưởng và góp phần giúp nước Mỹ mạnh hơn.
“Những gì tôi đang ủng hộ cũng là những gì mà các hiệp hội giáo dục quốc gia đang hướng tới. Để gia nhập lực lượng lao động trong tương lai, hầu hết mọi người sẽ phải có một tấm bằng cao hơn bằng trung học”, ông giải thích thêm.

tin liên quan
6 học sinh Burundi mất tích sau khi đến Mỹ dự cuộc thi robotSau khi tham gia cuộc thi robot quốc tế tại Washington D.C (Mỹ), 6 học sinh trung học đến từ Burundi, châu Phi được cho là đã mất tích. Người giám sát các em báo ngay với cảnh sát sau khi không tìm thấy ai trong nhóm.
Bình luận (0)