Có sinh viên F1 Covid-19, hơn 35.000 người học Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ngừng đến trường

Hà Ánh
Hà Ánh
09/05/2021 11:48 GMT+7

Do có 1 sinh viên thuộc diện F1 Covid-19 , toàn bộ trên 35.000 người học Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM phải tạm ngừng đến trường. Trong đó 255 sinh viên và giảng viên của 5 lớp phải cách y tại nhà.

Theo thông tin từ Trạm y tế Phường 3 (Trung tâm y tế quận Gò Vấp, TP.HCM), 1 sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có tiếp xúc bệnh nhân nhiễm Covid-19 T.H.T.
Cụ thể, bệnh nhân T.H.T có ghé quán Bảo Lộc (160 Phạm Văn Đồng, P.3, Gò Vấp) vào khoảng 19 giờ ngày 3.5. Qua trích xuất camera tại quán xác định 2 nhân viên phục vụ có tiếp xúc với F0 này. Trong đó, V.M.Q (sinh năm 2002) là sinh viên khoa Cơ khí 16C Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.
Sinh viên này phục vụ tại quán từ 8 giờ 30-11 giờ đêm ngày 3.5, có phục vụ món ăn tại bàn có tiếp xúc với F0 đến ăn uống tại quán.
Sáng ngày 4.5, sinh viên này đi học tại trường, chiều ở nhà và khoảng 4 giờ 30 đi làm tại quán. Ngày 5.5, buổi sáng đi học, chiều đi làm tới 11 giờ khuya sau đó về nhà. Cả ngày 6 và 7.5, sinh viên này vẫn đi học cả ngày, tối phục vụ tại quán.

TP.HCM dừng tập trung trên 30 người nơi công cộng, hơn 100.000 sinh viên nghỉ học phòng Covid-19

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, tiến sĩ Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết ngay sau khi nhận được thông báo của cơ quan y tế, trường thực hiện rà soát các lớp học có sinh viên F1. Ngay sau đó, trường yêu cầu 255 người gồm giảng viên và sinh viên của 5 lớp mà sinh viên V.M.Q theo học, tự cách ly tại nhà. Riêng 1 sinh viên có tiếp xúc rất gần với sinh viên F1, trường đề nghị tự cách ly riêng 1 phòng tại KTX.
Ông Hải cho biết, sinh viên V.M.Q đã được đưa đi cách ly tập trung và bước đầu đã kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Tuy nhiên, trường vẫn quyết định chỉ học trực tuyến các học phần lý thuyết và tạm dừng các lớp thực hành, thí nghiệm tại trường cho đến khi tình hình ổn định hơn.
Hôm qua 7.5, trong thông báo về việc tạm ngưng các hoạt động giáo dục trực tiếp tại trường, trường này vẫn có kế hoạch học tập bình thường theo thời khoá biểu với các lớp thực hành và thí nghiệm.
Trước đó, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng có 1 sinh viên diện F1 do đi cùng chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM cùng bệnh nhân Covid-19 số 2910. Thông tin mới nhận được sáng nay từ Trung tâm Y tế TP. Thủ Đức (TP.HCM), sinh viên này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.