Điểm chuẩn đại học sẽ tăng bao nhiêu?

27/07/2021 10:31 GMT+7

Trên cơ sở phổ điểm theo tổ hợp môn xét tuyển truyền thống mà Bộ GD-ĐT đã công bố, chuyên gia tuyển sinh các trường đại học đã mạnh dạn đưa ra những dự báo tăng điểm chuẩn so với năm ngoái. .

Theo dự báo của các chuyên gia tuyển sinh ở các trường đại học điểm chuẩn có ngành tăng từ 1 - 3 điểm

Tăng mạnh số thí sinh đạt điểm trên 5

Theo phân tích sơ bộ của cán bộ tuyển sinh một trường đại học (ĐH) kỹ thuật ở Hà Nội, phổ điểm thi các môn năm nay về cơ bản không khác mấy so với năm 2020, trừ môn tiếng Anh.
Nếu xét những thí sinh (TS) đạt từ 5 điểm trở lên của các môn, tỷ lệ là tương đương. Cụ thể, môn toán năm nay có 810.074 TS đạt từ 5 điểm trở lên, chiếm tỷ lệ 82,59%; trong khi năm 2020 là 81,86%. Tỷ lệ này với môn lý là 86,94% (2020: 87,05%), môn hóa 83,69% (2020: 84,51%), môn văn 87,94% (2020: 90,88%), môn tiếng Anh 59,73% (2020: 36,87%).
Như vậy, tỷ lệ điểm 5 so với năm 2020 của các môn toán, lý, hóa, văn tương đương năm trước, nhưng tỷ lệ điểm 5 của môn tiếng Anh tăng mạnh.
Nhưng do số lượng TS dự thi năm nay tăng nên số TS đạt điểm từ 5 trở lên của năm nay sẽ có sự tương quan khác nhau ở từng môn so năm ngoái. Với môn toán, số TS được 6 điểm trở lên tương đương với số TS đạt 5 điểm trở lên năm 2020 (2021: 687.697, 2020: 692.106). Tương tự với môn lý (2021: 244.738, 2020: 249.707), hóa (2021: 243.940, 2020: 244.300). Môn văn, số TS được 5,5 điểm trở lên tương đương với số TS đạt 5 điểm trở lên năm 2020 (2021: 788.859, 2020: 754.985). Nhưng môn tiếng Anh, số TS được 7,2 điểm trở lên tương đương với số TS đạt 5 điểm trở lên năm 2020 (2021: 278.602, 2020: 276.295).
Mặt khác, do số lượng dự thi năm 2021 tăng nhiều nên số lượng TS đạt điểm trên 5 của các môn trong các tổ hợp A00, A01, D01, D07 tăng mạnh. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh trên toàn quốc tăng không đáng kể. Qua đó cho thấy, có căn cứ để cho rằng điểm chuẩn năm nay sẽ tăng kha khá so với năm ngoái.

Khối D1, A1 tăng từ 1 - 3 điểm

Theo PGS Hà Lê Kim Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, so với phổ điểm các tổ hợp khác thì phổ điểm D1 có độ che phủ rộng, số lượng TS giữa các mức độ chênh lệch điểm không nhiều, điều này cho thấy điểm của TS tổ hợp D1 khá đều nhau. So với năm ngoái thì năm nay điểm môn tiếng Anh cao hơn và có 2 đỉnh nên có thể cũng là yếu tố tạo nên đặc điểm này của phổ điểm tổ hợp D1. Điểm chuẩn D01 về cơ bản là ổn định, có thể sẽ tăng nhẹ so với năm ngoái.
Dự báo điểm chuẩn đại học sẽ tăng đáng kể1

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021

ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, điểm đặc biệt dễ nhìn thấy nhất từ phổ điểm thi năm nay việc tăng điểm trung bình các môn thi thuộc tổ hợp có chứa môn tiếng Anh. Chẳng hạn, điểm chuẩn các ngành xét tuyển bằng tổ hợp A01 (toán, lý, tiếng Anh) có thể tăng do điểm môn tiếng Anh tăng. Trong đó, những ngành xác định cùng mức điểm chuẩn cho 2 khối thi A00 (toán, lý, hóa) và A01 thì TS xét tuyển bằng tổ hợp A01 có lợi thế hơn. Tuy nhiên điểm khối A01 cao hơn khối A00 nên làm cho điểm chuẩn chung sẽ cao hơn.
Theo thạc sĩ Phùng Quán, Trưởng phòng Thông tin - truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, tính tổng số TS đạt từ 24 điểm trở lên của cả nước, ở khối A00 giảm 8.700 TS so với năm ngoái, B00 giảm khoảng 900. Trong khi đó, cùng mức điểm này khối A01 tăng hơn năm ngoái 42.000 TS, đặc biệt khối D01 tăng tới 74.000. Từ đó, theo ông Quán, có thể dự đoán điểm chuẩn các ngành xét tuyển các tổ hợp khác nhau thì theo tổ hợp A00 có thể không tăng, A01 có thể tăng từ 1 - 3 điểm, D01 có thể tăng từ 2 - 3 điểm, C00 có thể tăng từ 1 - 2 điểm. Tuy nhiên, nếu các ngành xét chung điểm chuẩn các tổ hợp thì sẽ tăng từ 1 - 2 điểm cho nhóm tổ hợp A00, A01, D07, D08.
Khối ngành toán, công nghệ thông tin, kỹ thuật công nghệ, chế biến, xây dựng, kiến trúc, nông lâm, thủy sản, thú y điểm chuẩn tăng nhiều hơn, ít nhất 1 - 2 điểm. Trong đó đặc biệt nhóm ngành công nghệ thông tin tăng từ 1 - 2 điểm do số lượng TS đăng ký nhiều nhất.

Khối B không tăng đáng kể

Thạc sĩ Phùng Quán cũng nhận định các ngành có tổ hợp B00 sẽ tăng không đáng kể hoặc không tăng.
GS Nguyễn Hữu Tú, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, khẳng định điểm chuẩn năm nay của trường không tăng hơn năm trước. Nếu giảm, chỉ giảm khoảng 0,25 điểm. “Số TS điểm 10 môn hóa, toán không nhiều, nhưng số lượng TS đạt điểm 9 khá lớn. Tổng chỉ tiêu năm nay của 3 trường y dược lớn của cả nước chỉ khoảng 900. Trong khi đó, số TS đạt từ 28,1 điểm trở lên ở tổ hợp B00 là 686, chưa kể số TS được cộng điểm đối tượng, điểm khu vực, điểm khuyến khích chứng chỉ ngoại ngữ, còn tổng chỉ tiêu của các trường chưa tính số lượng thí sinh tuyển thẳng”, GS Nguyễn Hữu Tú phân tích.
Trong khi đó, khối ngành khoa học sự sống, khoa học tự nhiên điểm chuẩn dự kiến tăng không nhiều hoặc thậm chí không tăng nhưng trong đó ngành công nghệ sinh học sẽ tăng nhiều nhất từ 0,5 - 1 điểm.
Ở lĩnh vực khoa học xã hội, tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, nhìn nhận: “Điểm trung bình môn ngữ văn năm nay không cao hơn nhiều so với năm ngoái. Môn tiếng Anh cũng có điểm trung bình tăng nhưng không nhiều. Tuy nhiên, số lượng TS đạt điểm cao ở 2 môn này lại nhiều hơn năm ngoái. Do vậy, dự báo chung là điểm chuẩn có thể bằng hoặc cao hơn năm ngoái tùy ngành. Điểm chuẩn chỉ tăng đột biến nếu có tình huống chỉ tiêu xét bằng điểm thi tốt nghiệp bị giảm nhiều”.

Điểm chuẩn các trường tốp đầu ra sao ?

Về điểm chuẩn của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, thạc sĩ Phùng Quán dự đoán có thể tăng ở 3 ngành gồm: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và công nghệ hóa học. Trong đó, công nghệ thông tin có thể tăng mạnh nhất từ 1 - 2 điểm.
PGS-TS Bùi Hoài Thắng nhận định điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa TP.HCM có thể tăng lên ở một số ngành nhiều TS quan tâm. Trong đó, năm nay số lượng TS đạt điểm cao (9 - 10 điểm/môn) tăng nhiều, điểm chuẩn những ngành ở tốp đầu sẽ tăng nhưng không quá nhiều. Chẳng hạn, ngành khoa học máy tính năm ngoái 28 điểm, mức tăng nếu có không thể nhiều hơn 1 điểm. Trong khi đó, những ngành có điểm chuẩn ở mức 23 - 24 điểm năm ngoái, điểm chuẩn năm nay có thể tăng lên từ 0,5 - 1 điểm. Những ngành truyền thống điểm chuẩn có thể chỉ bằng năm ngoái như: xây dựng, địa chất - dầu khí, môi trường, công nghệ vật liệu, công nghệ kỹ thuật nhiệt, bảo dưỡng công nghiệp…
Còn tiến sĩ Phạm Tấn Hạ cho rằng điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM năm nay dự báo không có nhiều biến động so với năm ngoái. Dự kiến trường này vẫn dành khoảng 70 - 80% tổng chỉ tiêu cho xét điểm thi tốt nghiệp, con số này không thay đổi so với năm ngoái.
PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM, cũng dự báo xu hướng tăng điểm chuẩn các ngành của trường trong năm nay. Theo ông Khôi, nhìn vào phổ điểm có thể thấy nhóm TS đạt điểm từ 8 - 10 đều tăng so năm trước. Vì vậy, điểm chuẩn các ngành của trường cũng có thể tăng lên. Năm 2020, điểm chuẩn ngành y khoa xét theo điểm thi tốt nghiệp 28,45 và xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ tiếng Anh 27,7 điểm. Trong khi đó, ngành y tế công cộng điểm chuẩn chỉ ở mức 19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.