Không còn sổ hộ khẩu, các trường 'hot' tuyển sinh ra sao?

Bích Thanh
Bích Thanh
06/04/2021 15:30 GMT+7

Khi luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 1.7, việc không còn sổ hộ khẩu có ảnh hưởng đến tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6; các trường 'hot' sẽ tuyển sinh ra sao?

Học sinh cư trú tại phường nào sẽ học tại phường đó

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, các trường THCS bắt đầu tuyển sinh từ ngày 15.6, các trường tiểu học bắt đầu thực hiện việc tuyển học sinh lớp 1 vào ngày 1.7 và đây cũng chính là thời điểm luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực. Tức là, cơ quan quản lý sẽ chuyển đổi phương thức quản lý cư trú từ truyền thống bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sang quản lý bằng số hóa. Trong khi đó, việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp lớp 1 và lớp 6 thì Ban tuyển sinh các quận, huyện đều thực hiện phân tuyến học sinh theo địa bàn cư trú. Vì vậy, thời gian này, phụ huynh chuẩn bị có con vào học lớp 1, lớp 6 khá quan tâm xem con em mình sẽ được vào học trường nào, điều kiện về hộ khẩu ra sao?

Ông Phạm Đăng Khoa, Trưởng phòng Giáo dục quận 3, TP.HCM, khẳng định luật Cư trú không ảnh hưởng đến quy định phân tuyến vào các trường tiểu học, THCS. Hội đồng tuyển sinh quận sẽ thực hiện việc phân bổ học sinh vào từng trường theo nguyên tắc học sinh cư trú tại phường nào sẽ học tại phường đó. Với nguyên tắc đó, UBND phường vẫn sẽ phát giấy gọi học sinh vào học lớp 1 tại trường đóng trên địa bàn như mọi năm.  

Riêng với năm học này, khi luật Cư trú có hiệu lực nhưng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31.12.2022 thì theo ông Khoa, hồ sơ nhập học vẫn đảm bảo những giấy tờ theo quy định. Trong trường hợp phụ huynh thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, lúc này cơ quan đăng ký cư trú thu hồi hay sau năm 2022 xóa bỏ hoàn toàn thì Ban tuyển sinh sẽ căn cứ vào mã số định danh hoặc những hướng dẫn cụ thể của cấp quản lý.

Đồng quan điểm, bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP.HCM) nói rằng quy trình tuyển sinh các lớp đầu cấp tại quận 1 ngày càng tinh gọn. Để phân tuyến học sinh thì UBND quận, phòng giáo dục, nhà trường và phường sở tại phối hợp khá chặt chẽ. Sau khi các tổ dân phố, UBND phường rà soát, thống kê học sinh trong độ tuổi thì Hội đồng tuyển sinh quận phân tuyến cụ thể. Mỗi học sinh nhận giấy gọi vào học lớp 1 và căn cứ vào đó để nộp hồ sơ trực tuyến.

Tuyển sinh lớp 6 phân tuyến theo trường tiểu học

Nói về quy định tuyển học sinh vào lớp 6 cho năm học 2021 - 2022, ông Phạm Đăng Khoa cho hay Ban tuyển sinh quận sẽ phân bổ học sinh căn cứ vào trường tiểu học học sinh đã học lớp 5.

Chẳng hạn, Trường THCS Bàn Cờ sẽ nhận học sinh Trường tiểu học Lương Định Của, Trường THCS Lê Quý Đôn nhận học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Thảo, Trường THCS Hai Bà Trưng nhận học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn hay Trường THCS Lê Lợi nhận học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền… Căn cứ vào danh sách phân tuyến của hội đồng tuyển sinh, các trường tiểu học chuyển hồ sơ học sinh lớp 5 vể các trường THCS và các trường THCS công bố danh sách học sinh trúng tuyển vào trường.

Tương tự, tại quận Tân Bình, ông Phan Văn Quang, Phó phòng Giáo dục quận này, cho hay nguyên tắc phân tuyến học sinh vào lớp 6 dựa vào địa bàn trường tiểu học trong cùng một phường hay phường lân cận.

Dự kiến, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều nhận học sinh Trường tiểu học Đống Đa, Chi Lăng; Trường THCS Ngô Sỹ Liên nhận học sinh Trường tiểu học Lê Văn Sỹ, Nguyễn Thanh Tuyền; Trường THCS Trường Chinh nhận học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản, Cách Mạng Tháng Tám… Căn cứ vào quy định tuyển sinh, các trường tiểu học sẽ chuyển hồ sơ học sinh về các trường THCS.

Được biết, vào khoảng tháng 5, UBND các quận huyện sẽ công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 cho năm học 2021- 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.