Thời gian học sinh cách ly vì dịch Covid-19 không tính vào số ngày nghỉ học

Bích Thanh
Bích Thanh
13/03/2020 18:46 GMT+7

TP.HCM đề xuất không tính thời gian học sinh bị nghi ngờ buộc cách ly vì dịch Covid-19 vào số ngày nghỉ học.

Ngày 13.3, UBND TP.HCM có văn bản kiến nghị Bộ GD-ĐT một số nội dung liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Giáo dục - Đào tạo quyết định lùi thời điểm thi THPT Quốc gia

Theo đó, trong văn bản kiến nghị có nội dung, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và nhằm giúp các địa phương, các cơ sở giáo dục chủ động trong việc triển khai đồng bộ kế hoạch nhiệm vụ năm học, giúp phụ huynh, học sinh an tâm… UBND TP.HCM kiến nghị:

Cho phép bằng văn bản đối với trường hợp học sinh bị nghi ngờ buộc phải cách ly 14 ngày, học sinh bị nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc nhiễm bệnh phải xét nghiệm và điều trị thì thời gian thực hiện các hoạt động phòng ngừa dịch bệnh trên không tính vào thời gian nghỉ học theo quy định của Thông tư số 58 ban hành ngày 12.12.2011 của Bộ GD-ĐT ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT.

Và lý do UBND TP.HCM đưa ra trong văn bản kiến nghị liên quan đến dịch Covid-19 là Điều 15 của thông tư 58 quy định học sinh “nghỉ quá 45 buổi học trong năm (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại” sẽ không được lên lớp.

Học sinh TP.HCM tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 5.4 vì dịch Covid-19

Được biết, cũng trong kiến nghị gửi Bộ, TP.HCM có đề cập đến việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 và kỳ thi THPT quốc gia sao cho phù hợp, thậm chí chấp nhận ảnh hưởng đến kế hoạch mục tiêu năm học 2020-2021, tất cả vì sự an toàn của học sinh.

Và ngay vào đầu giờ chiều, liên quan đến diễn biến của dịch Covid-19, Bộ GD-ĐT đã gửi văn bản hỏa tốc đến các Sở thông báo việc điều chỉnh thời gian kết thúc năm học là 15.7 và dời kỳ thi THPT quốc gia từ ngày 8-11.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.