Top 10 trường đại học mới thành lập tốt nhất thế giới

09/04/2016 14:24 GMT+7

Tạp chí Times Higher Education (Anh) vừa công bố bảng xếp hạng 150 trường đại học mới thành lập nhưng có chất lượng giáo dục tốt nhất thế giới. Trong nhóm 10 trường đầu tiên, có một số trường ở châu Á: Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc.

Tạp chí Times Higher Education (Anh) vừa công bố bảng xếp hạng 150 trường đại học mới thành lập nhưng có chất lượng giáo dục tốt nhất thế giới. Trong nhóm 10 trường đầu tiên, có một số trường ở châu Á: Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc.

Một góc Đại học EPFL của Thụy Sỹ - Ảnh chụp màn hình The Independent

Các trường này đều thành lập trong 50 năm trở lại đây. Quán quân trong danh sách là Đại học École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) của Thụy Sĩ, theo The Independent.
Bốn trong số 5 trường tiếp sau EPFL nằm ở các nước Đông Á. Đứng thứ hai bảng xếp hạng là Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), thứ ba là Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông.
Vị trí thứ năm và thứ sáu thuộc về 2 trường ở Hàn Quốc, lần lượt là Đại học Khoa học và công nghệ Pohang và Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc.
Các đại học thuộc những nền giáo dục tiên tiến chiếm phần lớn trong bảng xếp hạng, như Anh, Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Canada. Danh sách này cho thấy nền giáo dục của một số nước và vùng lãnh thổ đang thách thức sự thống trị của giáo dục Anh và Mỹ, theo The Independent.
“Một nửa trong các trường đại học trong top 10 được thành lập chỉ mới 30 năm hoặc ít hơn, đến từ các nước và vùng lãnh thổ có đầu tư lớn để lập ra các trường đẳng cấp thế giới như Hồng Kông, Hàn Quốc và Singapore”, ông Phil Baty, biên tập viên các bảng xếp hạng của tạp chí Times Higher Education, cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.