Giáo sư trường luật Harvard: Tổng thống Trump không dễ bị phế truất

Văn Khoa
Văn Khoa
12/01/2021 14:01 GMT+7

Giáo sư danh dự Alan Dershowitz thuộc Trường luật Harvard cho rằng phe Dân chủ gần như không có cơ hội thành công trong việc luận tội và phế truất Tổng thống Donald Trump trước ngày 20.1, khi Tổng thống tân cử Joe Biden nhậm chức.

Ngày 11.1, phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ công bố nghị quyết đòi luận tội Tổng thống Trump, cáo buộc ông “kích động biểu tình” khiến người biểu tình xông vào trụ sở quốc hội hôm 6.1. Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steny Hoyer cho hay các nghị sĩ định bỏ phiếu cho nghị quyết trên vào ngày 13.1 (giờ Mỹ), theo Reuters.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh Fox Business hôm 10.1 (giờ Mỹ), ông Dershowitz cho rằng vụ luận tội Tổng thống Trump “không thể được đưa ra xét xử ở thượng viện vì thượng viện có các quy định, và những quy định này sẽ không cho phép phiên xét xử, theo lãnh đạo phe đa số ở thượng viện, diễn ra cho đến 13 giờ ngày 20.1, một giờ sau khi Tổng thống Trump mãn nhiệm”.
Thượng viện Mỹ sẽ không nhóm họp cho đến ngày 19.1 và lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell hôm 8.1 gửi thông báo tới các đồng nghiệp rằng phiên xét xử không thể bắt đầu trước ngày đó nếu tất cả 100 thượng nghị sĩ không đồng ý về phiên xét xử. Muốn có được sự nhất trí của các thượng nghị sĩ về phiên xét xử Tổng thống Trump là rất khó vì nhà lãnh đạo này vẫn còn đồng minh ở thượng viện, theo hãng tin Bloomberg.

[VIDEO] Hạ viện Mỹ công bố điều khoản luận tội Tổng thống Trump

Ngoài ra, ông Dershowitz còn nhận định Hiến pháp Mỹ không cho phép luận tội một cựu tổng thống. “Hiến pháp nói rõ rằng “Tổng thống sẽ bị phế truất ngay sau khi bị luận tội”, nhưng không đề cập cựu tổng thống. Quốc hội không có quyền luận tội hay xét xử một công dân không còn chức vụ, dù công dân không còn chức vụ đó mang tên Donald Trump hay Barack Obama”, ông Dershowitz cho biết thêm.
Hồi tháng 12.2019, Tổng thống Trump đã bị hạ viện (do phe Dân chủ kiểm soát) luận tội về cáo buộc lạm quyền và cản trở quốc hội. Tuy nhiên, đến tháng 2.2020, ông Trump đã được tuyên bố “trắng án” trong phiên luận tội lịch sử ở thượng viện. Giáo sư Dershowitz đã bảo vệ Tổng thống Trump trong phiên xét xử đó.
Xem thêm:

Hạ viện Mỹ công bố điều khoản luận tội Tổng thống Trump

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.