Nguy cơ từ phong trào 'ăn sạch' của thanh niên

18/04/2017 22:36 GMT+7

Hiệp hội Loãng xương quốc gia Anh (NOS) vừa đưa ra khuyến cáo rằng phong trào “ăn sạch” của giới trẻ dẫn tới nguy cơ gây thiếu chất và loãng xương nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi họ thay đổi thói quen ăn uống. “Ăn sạch” là tên gọi của một trào lưu ăn kiêng đang rất phổ biến, trong đó loại bỏ hẳn một nhóm thực phẩm nào đó như thịt đỏ hay sữa.

NOS đã khảo sát hơn 2.000 người từ 18 - 35 tuổi và nhận thấy 70% từng “ăn sạch” hoặc đang theo chế độ ăn uống này. Khoảng 20% đã giảm sử dụng các sản phẩm từ sữa, nguồn can xi hết sức quan trọng cho cơ thể.

tin liên quan

'Nghiện' tập thể hình…
Với ước mong có cơ thể săn chắc, nhiều người trẻ đổ xô đi tập thể hình. Họ bỏ cả việc học tập, làm việc để lao vào tập luyện, thậm chí còn sử dụng đến những loại thuốc tăng cơ.
Theo các chuyên gia NOS, xu hướng kêu gọi ăn kiêng đang bùng nổ trên mạng xã hội có tác động lớn đến giới trẻ và có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thế hệ tương lai. “Chế độ ăn kiêng nghèo dinh dưỡng khiến xương giảm khả năng phục hồi khi gặp tổn hại và chuyện gãy xương thường xuyên sẽ không có gì lạ”, cố vấn Susan Lanham-New của NOS cảnh báo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.