Hàng không mẫu hạm mới nhất của Mỹ sẽ đón năm mới ở Trung Đông?

Khánh Như
Khánh Như
16/12/2023 15:41 GMT+7

Các nguồn thạo tin xác nhận Mỹ đã tiếp tục gia hạn thời gian triển khai tàu sân bay USS Gerald R. Ford thêm vài tuần nữa.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã lệnh cho tàu sân bay USS Gerald R. Ford và 1 tàu chiến khác ở lại biển Địa Trung Hải trong vài tuần nữa để duy trì sự hiện diện gần Israel, trong bối cảnh xung đột ở Dải Gaza vẫn tiếp diễn, AP đưa tin.

Đây sẽ là lần thứ ba việc triển khai của tàu sân bay này được gia hạn, nhấn mạnh những lo ngại của Mỹ đối với tình hình xung đột ở Trung Đông. Washington có 2 tàu sân bay trong khu vực, điều hiếm thấy trong những năm gần đây.

Nhiều quan chức Mỹ hôm 15.12 xác nhận với AP về thông tin trên. Theo các nguồn tin, việc gia hạn thời gian triển khai tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã được phê duyệt trong tuần này, song thông tin chưa được công bố rộng rãi do tính nhạy cảm của vấn đề.

Hàng không mẫu hạm mới nhất của Mỹ sẽ đón năm mới ở Trung Đông? - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford

REUTERS

Lầu Năm Góc đã tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực sau ngày 7.10 (thời điểm chiến sự Hamas-Israel nổ ra) để ngăn Iran mở rộng cuộc chiến thành xung đột khu vực. 

Washington cáo buộc các tay súng được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria đã lợi dụng cuộc chiến ở Gaza để tiến hành các cuộc tấn công thường xuyên bằng tên lửa, máy bay không người lái và tên lửa vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở đó.

Trong lúc đó, các tàu chiến của Mỹ ở biển Đỏ đã chặn các tên lửa do các tay súng Houthi bắn từ Yemen nhắm vào các mục tiêu ở Israel. Trong ngày 15.12, Washington cho biết Houthi đã tấn công 2 tàu thương mại trên biển Đỏ, theo Reuters.

Điểm xung đột: Bom "ngu" Israel gây thương vong cao ở Gaza; EU có quyết định lịch sử vì Ukraine

Tính đến ngày 15.12, 19 tàu chiến của Mỹ hiện diện ở Trung Đông, trong đó có 7 tàu ở phía đông Địa Trung Hải và 12 tàu khác trải dài dọc biển Đỏ, băng qua Biển Ả Rập và tiến vào Vịnh Ba Tư.

Quyết định giữ lại USS Gerald R. Ford, tàu sân bay mới nhất của Hải quân Mỹ, ở lại khu vực được đưa ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói "sẽ mất nhiều tháng để loại bỏ Hamas".

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong tuần này cũng đã gặp các nhà lãnh đạo Israel để thảo luận về lộ trình kết thúc cuộc chiến ở Gaza. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu đẩy lùi Hamas.

Hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford rời cảng Norfolk ở bang Virginia (Mỹ) vào đầu tháng 5. Theo lịch trình ban đầu, nó sẽ về nhà vào đầu tháng 11. Chưa rõ 5.000 thủy thủ trên tàu có được về nhà trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới sắp tới hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.