Hơn 2 ha nhà, đất trung tâm huyện bị bỏ hoang 12 năm

Hải Phong
Hải Phong
18/05/2024 06:07 GMT+7

Khu đất rộng hơn 2 ha nằm tại trung tâm H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) bị bỏ hoang 12 năm, gây mất mỹ quan đô thị, lãng phí tài nguyên đất.

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Trà Tân (gọi tắt: Công ty Trà Tân) được thành lập năm 1994, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi. Thời điểm đó, doanh nghiệp này được tỉnh Quảng Ngãi giao quản lý, sử dụng hơn 7.262 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện miền núi Trà Bồng.

Trụ sở và nhà xưởng chế biến gỗ của Công ty Trà Tân

Trụ sở và nhà xưởng chế biến gỗ của Công ty Trà Tân

Hải Phong

Riêng trụ sở và nhà xưởng chế biến gỗ của Công ty Trà Tân rộng hơn 2 ha nằm tại TT.La Hà, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi). Lúc cao điểm, công ty này có đến 200 cán bộ, nhân viên.

Khuôn viên công ty nằm ở khu vực trung tâm H.Tư Nghĩa. Do đó, khu đất này được đánh giá là "đất vàng" của huyện. Tuy nhiên từ năm 2012, công ty làm ăn thua lỗ, sau đó phải dừng hoạt động nên trụ sở công ty cũng bị bỏ hoang từ đó đến nay.

Ghi nhận thực tế gần đây, trên khu đất rộng hơn 2 ha hiện còn 8 khối nhà. Sau nhiều năm hoang hóa không người trông coi, nhiều hạng mục đã xuống cấp, đổ nát. Các dãy nhà đã đổ sập, bên dưới cỏ dại mọc phủ kín như rừng hoang. Trong khi xung quanh đó là khu dân cư sầm uất của TT.La Hà. Người dân nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương xử lý, nhưng qua nhiều năm đất vẫn bị bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên và mất mỹ quan đô thị.

Qua các cuộc họp tiếp xúc cử tri, người dân kiến nghị các cơ quan nên quan tâm tạo quỹ đất sạch để kêu gọi nhà đầu tư, tổ chức đấu giá, vừa thu ngân sách, vừa tránh lãng phí tài nguyên đất.

Do Công ty Trà Tân hoạt động kinh doanh không hiệu quả, năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định 641/QĐ-UBND về việc tạm dừng kinh doanh đối với công ty này. Tính đến nay, Công ty Trà Tân nợ hơn 5 tỉ đồng. Tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều văn bản đề nghị T.Ư hướng dẫn các thủ tục xử lý các khoản nợ để Công ty Trà Tân được giải thể nhưng đến nay vẫn bế tắc.

Ông Lê Hồng Dũng, Trưởng phòng Tổ chức - hành chính, là một trong 2 lao động cuối cùng còn làm việc tại Công ty Trà Tân. Ông Dũng được xem là lãnh đạo bất đắc dĩ của công ty khi bị nợ lương, chế độ bảo hiểm suốt 12 năm qua. Ông Dũng cho biết công ty không hoạt động, phát sinh nợ nên không thể giải thể. Do đó, UBND tỉnh giữ lại ông và giám đốc công ty để giải quyết các giấy tờ liên quan, bảo vệ tài sản còn lại của công ty. Hàng chục năm qua, ông và giám đốc công ty làm việc mà không có lương, không bảo hiểm.

"Tôi phải đến công ty bảo vệ tài sản, dọn dẹp dãy phòng làm việc. Nhà xưởng xuống cấp rồi nhưng các loại gỗ này còn rất tốt, nếu không bảo vệ rất dễ bị đập phá, tháo dỡ. Hiện khu đất 2 ha này vừa được bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi quản lý, lên phương án xử lý", ông Dũng nói.

Liên quan vấn đề trên, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký văn bản gửi Bộ NN-PTNT đề nghị hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn giải thể Công ty Trà Tân. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí giúp Công ty Trà Tân thanh toán dứt điểm các khoản nợ, đủ điều kiện giải thể.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị các bộ, ngành hướng dẫn việc giải thể đối với Công ty Trà Tân. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo giải quyết dứt điểm vướng mắc, thực hiện giải thể đối với Công ty Trà Tân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.