Iran triệu tập đại sứ Anh, Đức và Pháp vì 'lập trường vô trách nhiệm'

14/04/2024 19:46 GMT+7

Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập đại sứ của Anh, Đức và Pháp hôm 14.4 để chất vấn về 'lập trường vô trách nhiệm' của 3 nước này liên quan đến cuộc tấn công của Tehran nhằm vào Israel.

Anh, Đức và Pháp đã lên án cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran nhằm vào Israel, kéo dài từ đêm 13.4 sang đầu ngày 14.4, để đáp trả vụ không kích mà Tehran cho là Israel thực hiện ở thủ đô Damascus của Syria hồi đầu tháng này.

Theo Reuters, quan chức phụ trách khu vực Tây Âu của Bộ Ngoại giao Iran đã cáo buộc Anh, Đức và Pháp "tiêu chuẩn kép", vì 3 nước này từng phản đối một tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Nga soạn thảo với mục đích lên án cuộc tấn công nhằm vào đại sứ quán của Tehran ở Damascus hôm 1.4. Israel không thừa nhận cũng không phủ nhận đứng sau vụ tấn công vốn đã khiến 7 sĩ quan quân đội Iran thiệt mạng, bao gồm 2 tướng.

"Hành động quân sự của Iran nhắm đến các căn cứ của chế độ Phục quốc Do Thái (Israel) nằm trong khuôn khổ quyền tự vệ hợp pháp được quy định tại Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và nhằm đáp trả một loạt tội ác, bao gồm vụ tấn công đại sứ quán ở Syria gần đây", quan chức Bộ Ngoại giao Iran cho biết.

Iran triệu tập đại sứ Anh, Đức và Pháp vì 'lập trường vô trách nhiệm'- Ảnh 1.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Iran

CHỤP MÀN HÌNH IRNA

Lãnh đạo các nước thuộc nhóm G7, bao gồm Anh, Đức và Pháp, dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến trong ngày 14.4 để thảo luận về cuộc tấn công của Iran. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cùng ngày.

Theo AFP, Thủ tướng Anh Rishi Sunak lên án cuộc tấn công "liều lĩnh" của Iran, hành động mà ông cho rằng "có nguy cơ thổi bùng căng thẳng và làm mất ổn định tại khu vực. Theo nhà lãnh đạo, "Iran đã một lần nữa chứng tỏ rằng họ có ý định gieo rắc hỗn loạn ở sân sau của chính mình".

Điểm xung đột: Iran tấn công Israel để thị uy, 'đại chiến' Trung Đông có bùng nổ

Ông Sunak cũng xác nhận các máy bay chiến đấu của Anh đã bắn hạ các máy bay không người lái mà Iran phóng trong cuộc tấn công nhằm vào Israel, theo Al Jazeera.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án cuộc tấn công "bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất", cho rằng hành động của Iran "có nguy cơ gây ra bất ổn tại khu vực", đồng thời kêu gọi kiềm chế. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng cuộc tấn công của Iran đã đẩy Trung Đông đến bên "bờ vực thẳm".

Iran triệu tập đại sứ Anh, Đức và Pháp vì 'lập trường vô trách nhiệm'- Ảnh 2.

TỔNG HỢP

Theo AFP, Pháp ngày 14.4 đã khuyến nghị công dân nước này "tạm thời rời khỏi" Iran.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian tiết lộ Tehran đã thông báo với Mỹ rằng cuộc tấn công chống lại Israel sẽ "có giới hạn" và nhằm mục đích tự vệ. Theo Al Jazeera, trong cuộc gặp với các đại sứ nước ngoài ở Tehran hôm 14.4, ông Amirabdollahian cũng cho biết họ đã cảnh báo Washington rằng họ sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ nếu Iran bị tấn công.

Ngoài ra, nhà ngoại giao hàng đầu Iran cũng cho hay nước này đã thông báo cho các nước trong khu vực khoảng 72 tiếng trước khi bắt đầu cuộc tấn công, đồng thời nhấn mạnh an ninh của các nước láng giềng là ưu tiên hàng đầu của Iran. "Chúng tôi không tìm cách mở rộng xung đột trong khu vực", ông Amirabdollahian nói.

Giáo hoàng Francis, lãnh đạo Giáo hội Công giáo toàn cầu, cùng ngày đã "khẩn thiết kêu gọi" chống lại "vòng xoáy bạo lực" sau cuộc tấn công của Iran, cảnh báo về một cuộc xung đột tiềm tàng tại khu vực.

"Tôi khẩn thiết kêu gọi chấm dứt bất kỳ hành động nào có thể gây ra vòng xoáy bạo lực có nguy cơ đẩy Trung Đông vào một cuộc xung đột thậm chí còn lớn hơn", người đứng đầu Tòa thánh Vatican cho biết sau lễ cầu nguyện truyền thống ngày Chủ nhật, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.