Iraq muốn ngừng hoạt động của liên quân quốc tế

Khánh Như
Khánh Như
07/01/2024 09:36 GMT+7

Reuters dẫn nguồn Văn phòng Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani của Iraq cho hay chính phủ nước này đang bắt đầu quá trình loại bỏ liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu khỏi đất nước.

Iraq muốn ngừng hoạt động của liên quân quốc tế- Ảnh 1.

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani phát biểu tại cuộc họp báo ở Baghdad hôm 28.12.2023

REUTERS

Phát biểu trên được đưa ra ngày 5.1, chỉ 1 ngày sau khi Mỹ giết chết một thủ lĩnh dân quân ở thủ đô Baghdad, khiến các nhóm liên kết với Iraq tức giận.

Mỹ hiện duy trì 3.400 binh sĩ ở Syria và Iraq với sứ mệnh hỗ trợ lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), vốn chiếm giữ nhiều khu vực ở cả 2 nước vào năm 2014 trước khi bị đánh bại. Lầu Năm Góc không bình luận về diễn biến mới. Thay vào đó, Bộ Quốc phòng Mỹ nói sẽ tiếp tục tham vấn với Iraq về sự an toàn của lực lượng Mỹ, đồng thời tập trung vào sứ mệnh đánh bại IS.

Iraq lên án cuộc không kích 'thù địch' của Mỹ vào nhóm dân quân thân Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.