Kháng cáo bất thành, Ngô Diệc Phàm bị giữ nguyên 13 năm tù

24/11/2023 14:42 GMT+7

Ngày 24.11, Tòa án nhân dân số 3 Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đưa ra phán quyết về việc kháng cáo của Ngô Diệc Phàm.

Kháng cáo bất thành, Ngô Diệc Phàm bị giữ nguyên 13 năm tù - Ảnh 1.

Thông tin liên quan đến vụ án của Ngô Diệc Phàm được nhiều người quan tâm

WEIBO

Sau phiên tòa sơ thẩm vào ngày 25.11.2022, Ngô Diệc Phàm quyết định kháng cáo do thấy mức án quá nặng. Tại phiên tòa đó, Ngô Diệc Phàm bị kết án lợi dụng tình trạng say rượu của nhiều nạn nhân để thực hiện hành vi quan hệ tình dục, cấu thành tội hiếp dâm. Ngoài ra Ngô Diệc Phàm còn tham gia vào hoạt động tụ tập dâm ô mà trong đó Ngô Diệc Phàm là người cầm đầu. Tổng thời gian thi hành án cho hai tội danh là hơn 13 năm tù và bị trục xuất khỏi Trung Quốc.

Dù kháng cáo, tòa cho rằng bản án sơ thẩm đã nhận định đó là sự thật rõ ràng có bằng chứng xác thực và đầy đủ, việc kết án và hình phạt đưa ra cũng phù hợp, thủ tục xét xử đúng pháp luật. Vậy nên phiên tòa phúc thẩm bác bỏ đơn kháng cáo của Ngô Diệc Phàm và giữ nguyên bản án trước đó. Theo Sina, người thân của Ngô Diệc Phàm và đại sứ quán Canada tại Trung Quốc đều tham dự phiên tòa kháng cáo này. Và theo Koreaboo, vì mang quốc tịch Canada nên sau khi mãn hạn tù, bị trục xuất về nước, Ngô Diệc Phàm có thể bị thi hành bản án thiến hóa học. Đây là một phần của luật Canada quy định đối với tội phạm tình dục có liên quan đến trẻ vị thành niên.

Ngô Diệc Phàm ra mắt với tư cách thành viên của nhóm EXO và EXO-M vào năm 2012. Năm 2014, anh đệ đơn kiện SM Entertainment để chấm dứt hợp đồng độc quyền và rời nhóm. Kể từ đó, Ngô Diệc Phàm hoạt động với tư cách là một ca sĩ và diễn viên độc lập ở Trung Quốc. Với số tội danh của mình, dư luận cho rằng đây là dấu chấm hết cho thời hoàng kim của một "tứ đại lưu lượng" xứ Trung. Hiện tại Ngô Diệc Phàm đang thi hành án tại nhà tù Yến Thành (Hà Bắc).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.