Khánh Hòa: Đèo Khánh Lê sạt lở, đường nối Nha Trang - Đà Lạt bị chia cắt

16/11/2023 14:55 GMT+7

Ngày 16.11, mưa lớn đã làm cho một đoạn đèo Khánh Lê thuộc xã Sơn Thái (H.Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) bị sạt lở, khiến đường nối Nha Trang - Đà Lạt bị chia cắt.

Ban Quản lý đường bộ 3 (Cục quản lý đường bộ) cho biết, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 13 giờ cùng ngày trên đèo Khánh Lê, khiến 30 m mặt đường bị lấp hoàn toàn. Một lượng đất đá rất lớn từ taluy dương của tuyến đường đổ xuống mặt đường, kèm theo lượng nước lớn chảy qua.

Đèo nối Nha Trang - Đà Lạt sạt lở, giao thông bị chia cắt - Ảnh 1.

Đèo Khánh Lê bị sạt lở khiến giao thông bị chia cắt

T.N.

Tại hiện trường, thấy nguy hiểm, nhiều tài xế ô tô phải dừng lại từ xa, tạo cảnh ách tắc kéo dài. 

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Ban Quản lý đường bộ 3 đã yêu cầu nhà thầu bảo trì, bảo dưỡng tuyến đường khẩn trương huy động tối đa nhân lực, máy móc tới hiện trường để thực hiện hốt dọn, giải phóng hiện trường, sớm thông tuyến và cảnh giới giao thông, bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực. Dự kiến thông xe vào lúc 17 giờ cùng ngày.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Thái (H.Khánh Vĩnh), cho biết ngày hôm qua (15.11) trên đèo Khánh Lê cũng xảy ra tình trạng sạt lở nhưng không ảnh hưởng nhiều đến các phương tiện giao thông qua đây.

Quốc lộ 27C dài 121 km, là tuyến huyết mạch nối Lâm Đồng với Khánh Hòa. Trong đó đèo Khánh Lê có địa hình quanh co nguy hiểm, vách đá cao và vực sâu, thường xuyên bị sạt trượt vào mùa mưa bão.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực nam Trung bộ, từ ngày 14 - 16.11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, tỉnh Khánh Hòa có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa từ 150 - 250 mm, có nơi lên đến 300 mm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.