Lạm phát 'ăn bớt' bữa trưa của giới văn phòng Hàn Quốc

04/07/2022 10:01 GMT+7

Nhân viên văn phòng Park Mi-won chưa bao giờ mua bữa trưa của mình từ cửa hàng tiện lợi , cho đến khi các món tự chọn yêu thích của cô gần đây đã tăng giá hơn 10% lên 9.000 won (hơn 160.000 VNĐ) vì lạm phát ở Hàn Quốc đang tăng lên mức cao nhất trong 14 năm.

Nhân viên văn phòng Hàn Quốc đang đối mặt với “bữa trưa lạm phát” khi giá cả tăng cao đẩy họ ra khỏi các địa điểm ăn trưa quen thuộc.

Nhiều người đã chuyển sang các cửa hàng tiện lợi để mua thức ăn với giá dưới 5 USD (khoảng 120.000 VNĐ) chẳng hạn như mì ăn liền giá rẻ, bánh mì sandwich và hộp cơm trưa.

Một khách hàng chọn cơm trưa tại một cửa hàng tiện lợi ở Seoul (Hàn Quốc), ngày 24.6.2022

reuters

Các chuỗi cửa hàng tiện lợi như GS25, CU và 7-Eleven đều đang ghi nhận nhu cầu tăng vọt. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, giá lương thực toàn cầu đã tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chủ nhà hàng tại Hàn Quốc cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.