Làng bè '7 sắc cầu vồng' ở An Giang ra sao sau 1 tháng hoạt động?

Làng bè '7 sắc cầu vồng' ở An Giang ra sao sau 1 tháng hoạt động?

Lê Nam
Lê Nam
24/10/2023 08:46 GMT+7

Sau hơn 1 tháng tô màu cho làng bè cá Châu Đốc, bà con nơi đây dần chuyển sang kinh doanh các dịch vụ du lịch và kỳ vọng khách du lịch trong nước và quốc tế sẽ quay trở lại du lịch An Giang nhiều hơn.

Hơn 1 tháng trở lại đây, khách du lịch đến miền Tây trải nghiệm mùa nước nổi ngỡ ngàng vì hình ảnh làng bè Châu Đốc được tô màu rực rỡ, tựa như sắc cầu vồng nổi bật giữa ngã ba sông. Đây là sản phẩm du lịch mới của địa phương được kỳ vọng sẽ thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với An Giang sau dịch Covid-19.

Làng bè '7 sắc cầu vồng' ở An Giang ra sao sau 1 tháng hoạt động? - Ảnh 1.

“Làng bè sắc màu ngã ba Châu Đốc” có chiều dài hơn 1km, được sơn nhiều màu khác nhau hơn 1 tháng nay

Lê Nam

Làng nổi cá bè Châu Đốc ở huyện An Phú, cách trung tâm TP. Châu Đốc khoảng 3km đường sông theo hướng đầu nguồn châu thổ sông Cửu Long.

Vì là điểm du lịch trên sông nên việc di chuyển hoàn toàn phải sử dụng bằng tàu hoặc thuyền. Do vậy, muốn đến làng nổi cá bè Châu Đốc, du khách phải di chuyển đến ngã ba Châu Đốc, cách khách sạn Victoria Châu Đốc khoảng 500m hoặc tại bến đò Châu Giang nằm bên kia thị xã Châu Đốc để thuê thuyền.

Làng bè '7 sắc cầu vồng' ở An Giang ra sao sau 1 tháng hoạt động? - Ảnh 2.

Du khách xuất phát từ bến thuyền của khách sạn Victoria Châu Đốc đi thăm làng bè cá nhiều màu

Lê Nam

Làng bè '7 sắc cầu vồng' ở An Giang ra sao sau 1 tháng hoạt động?

Giá thuê thuyền tại mỗi điểm sẽ có nhiều mức khác nhau, tùy theo chuyến đi của du khách đến những điểm nào và đi bao nhiêu người. Tuy nhiên, một điều mà du khách có thể an tâm là giá tương đối rẻ và hợp lý.

Anh Nguyễn Hữu Nghĩa (42 tuổi) là chủ trại bè cá đời thứ ba ở đây cho biết, vài năm gần đây, khi cá ba sa, cá tra không còn được thị trường ưa chuộng thì mọi người dần chuyển sang nuôi đủ các loại cá thịt như: cá bông, cá he, cá mè dinh, cá mú, cá chim… Nhờ giá cả các loại cá thịt ngày càng tăng lên nên những người nuôi cá bè ở Châu Đốc ăn nên làm ra.

Làng bè '7 sắc cầu vồng' ở An Giang ra sao sau 1 tháng hoạt động? - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Hữu Nghĩa, 42 tuổi, chủ bè cá đời thứ ba

Lê Nam

Trong không gian lung linh sắc màu, du khách không chỉ được chủ bè giới thiệu về quy trình nuôi cá trên sông mà còn được trải nghiệm cảm giác nuôi cá, cho cá ăn của người dân Châu Đốc. Bà con trên bè cá cũng mở gian hàng lưu niệm, bán cà phê phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách.

Làng bè '7 sắc cầu vồng' ở An Giang ra sao sau 1 tháng hoạt động? - Ảnh 4.

Du khách mua sắm đồ lưu niệm trên các bè cá

Lê Nam

Chia sẻ với phóng viên trong buổi gặp với báo chí mới đây, ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang cho biết: "Sau khi sắc màu hóa làng bè, lượng khách tham quan tương đối nhiều, chủ các làng bè từ việc chăn nuôi bắt đầu chuyển sang dịch vụ du lịch trên làng bè đó. Chúng tôi đánh giá hiện nay chưa được hoàn chỉnh. Sau khi hoàn chỉnh xong, lượng khách du lịch đến An Giang và vào thăm làng bè sẽ đông hơn".

Làng bè '7 sắc cầu vồng' ở An Giang ra sao sau 1 tháng hoạt động? - Ảnh 5.

161 bè nuôi cá loại cá được tô màu rực rỡ

Lê Nam

Dự án “Làng bè sắc màu ngã ba Châu Đốc” có chiều dài hơn 1km. Toàn bộ 161 bè, vèo nuôi các loại cá nước ngọt ở làng nổi được sơn phủ 6 màu sắc gồm: đỏ, vàng, cam, lục, lam, tím. Mỗi nhà bè nuôi cá được sơn một màu, lần lượt theo thứ tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.