Lãnh đạo NATO: Ukraine gây nhiều tổn thất nhưng 'không nên đánh giá thấp Nga'

Lãnh đạo NATO: Ukraine gây nhiều tổn thất nhưng 'không nên đánh giá thấp Nga'

Linh Trương
Linh Trương
29/11/2023 08:50 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 27.11 khẳng định phương Tây "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc tiếp tục ủng hộ cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với AFP, ông Jens Stoltenberg nói: "[Phương Tây] không có lựa chọn nào khác. Lựa chọn khác, để Tổng thống Putin giành chiến thắng, là một thảm kịch đối với Ukraine và nguy hiểm cho NATO. Dù có nhiều khó khăn, thiếu thành tựu hay chưa giành lại được lãnh thổ, chúng tôi cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine".

Ông Stoltenberg cho rằng Ukraine vẫn đang gây tổn thất lớn cho Nga cho dù chiến tuyến không thay đổi. Ông nói trong vài tháng qua đã xảy ra những trận chiến ác liệt nhất với thương vong cao.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh tuy không đạt được nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây nhưng trên thực tế Kyiv đã giành lại 50% lãnh thổ bị Nga kiểm soát kể từ khi chiến dịch quân sự ở Ukraine mở màn vào ngày 24.2.2022. Theo nhận định của tổng thư ký NATO, "đây là một chiến thắng lớn cho Ukraine".

Từ Ukraine và cà trong các nước phương Tây đã xuất hiện những lời chỉ trích rằng các đồng minh đã không cung cấp cho Kyiv đủ vũ khí phù hợp và đúng thời điểm, khiến nước này không thể giành lại lãnh thổ.

Báo Bild của Đức gần đây dẫn các nguồn tin giấu tên nói Mỹ và Đức đã chủ ý cung cấp dè dặt vũ khí để hướng Ukraine vào việc đàm phán hòa bình. Theo bài báo này, lượng vũ khí viện trợ giúp Ukraine giữ vững chiến tuyến nhưng không đủ để tạo đột phá lớn.

Hãng tin Reuters hôm 27.11 dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ James O'Brien bác bỏ thông tin trên, và khẳng định Washington không có chính sách đẩy Ukraine vào bàn đàm phán với Nga.

Tổng thư ký NATO cũng bác bỏ đồn đoán rằng Ukraine sẽ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga do nguồn hỗ trợ quân sự sụt giảm.

Ông khẳng định Ukraine sẽ tự quyết định cách thức kết thúc cuộc xung đột, và các đồng minh sẽ "hỗ trợ Ukraine giành lại càng nhiều lãnh thổ càng tốt và ở vị thế tốt nhất có thể khi đàm phán bắt đầu".

Ông Stoltenberg nói cam kết viện trợ quân sự với tổng trị giá 11 tỉ USD mà Đức và Hà Lan đưa ra gần đây là bằng chứng cho thấy hỗ trợ từ phương Tây chưa cạn kiệt.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng "không nên đánh giá thấp Nga" khi nước này đã chuyển ngành công nghiệp sang hỗ trợ cho cuộc xung đột để có thể tiếp tục cung cấp cho đạn dược và vũ khí mới cho quân đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.