Lật xe đầu kéo trên đèo An Khê làm ách tắc giao thông hoàn toàn

Lật xe đầu kéo trên đèo An Khê làm ách tắc giao thông hoàn toàn

Thanh Quân
Thanh Quân
27/01/2024 18:54 GMT+7

Đoạn đường đèo An Khê (Quốc lộ 19, nơi giáp ranh 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai) vốn đã sình lầy khó đi, lại còn ách tắc trong nhiều giờ qua vì vụ tai nạn lật xe đầu kéo vào khuya 26.1.2024.

Đoạn đường đèo An Khê (trên Quốc lộ 19, nơi giáp ranh 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai) đã ách tắc nhiều giờ vì vụ tai nạn lật xe đầu kéo vào khuya 26.1.2024.

Lật xe đầu kéo trên đèo An Khê làm ách tắc giao thông hoàn toàn- Ảnh 1.

Lật xe đầu kéo trên đèo An Khê

Đến sáng 27.1.2024, thông tin từ Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 (thuộc khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đơn vị này đang phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng giao thông, giải quyết tình trạng ách tắc sau vụ tai nạn lật xe đầu kéo trên đèo An Khê.

Tại hiện trường sáng 27.1, nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ tai nạn.

Giao thông trên đèo ùn tắc, nhiều phương tiện lớn phải dừng xe, kéo dài hàng trăm mét trên đèo An Khê.

Theo đó, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 26.1, xe đầu kéo kéo theo rơ moóc biển kiểm soát tỉnh Bình Định chở gỗ dăm đi theo hướng Gia Lai - Bình Định bị lật ngang tại đèo An Khê (thuộc địa phận tỉnh Bình Định).

Lật xe đầu kéo trên đèo An Khê làm ách tắc giao thông hoàn toàn- Ảnh 2.

Lật xe vào khuya 26.1

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định và Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và hỗ trợ phương tiện bị lật để giải phóng hiện trường.

Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27.1, giao thông trên Quốc lộ 19, đoạn qua đèo An Khê đã thông được 1 làn đường. Đến 9 giờ sáng 27.1, xe đầu kéo được đưa ra khỏi hiện trường nhưng khối lượng dăm gỗ tràn ra mặt đường sau vụ lật xe vẫn chưa được xử lý xong.

Trước đó, vào 3 giờ sáng ngày 25.1, một xe đầu kéo chở nặng đi qua đèo An Khê bị sình lún, không di chuyển được gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 và CSGT các tỉnh Bình Định, Gia Lai đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp các đơn vị liên quan xử lý sự cố và điều tiết giao thông. Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 25.1, Quốc lộ 19 qua đèo An Khê mới thông xe 2 chiều.

Lật xe đầu kéo trên đèo An Khê làm ách tắc giao thông hoàn toàn- Ảnh 3.

Xe đầu kéo bị sình lún

Hiện đoạn đường qua đèo An Khê đang được đơn vị thi công triển khai dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên. Trong khi đó, do có mưa khiến lớp đất đắp bị sình lầy, các xe tải nặng khó khăn di chuyển dễ dẫn đến ùn tắc.

Lật xe đầu kéo trên đèo An Khê làm ách tắc giao thông hoàn toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.