Lầu Năm Góc: Mỹ đối phó được nhiều cuộc khủng hoảng cùng lúc

12/10/2023 08:01 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nhấn mạnh năng lực của Mỹ trong việc xử lý các cuộc khủng hoảng ở nhiều mặt trận cùng lúc.

Giữa nỗi lo xung đột Hamas-Israel sẽ ảnh hưởng những cam kết an ninh của Mỹ với Ukraine và các đối tác khác, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã đưa ra tuyên bố nói trên tại một cuộc họp báo ngày 11.10, theo Yonhap.

Mỹ tuyên bố có thể đối phó nhiều cuộc khủng hoảng cùng lúc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong cuộc họp báo tại trụ sở NATO ngày 11.10

AFP

"Mỹ sẽ vẫn có thể thể hiện sức mạnh và điều khiển tài nguyên để đối phó các cuộc khủng hoảng trên nhiều mặt trận. Vì thế, chúng tôi sẽ kiên quyết ủng hộ Israel như chúng tôi tiếp tục ủng hộ Ukraine", ông Austin tuyên bố.

Tuyên bố được đưa ra bên lề cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Bỉ và nhóm các nước hỗ trợ Ukraine. Tại đó, Mỹ công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 200 triệu USD cho Ukraine, gồm tên lửa phòng không, đạn pháo 155 mm và 105 mm, đạn cho Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao.

Nhà Trắng nói hỗ trợ cho Ukraine không phải "vô hạn"

Liên quan xung đột Hamas-Israel, Mỹ đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến Đông Địa Trung Hải gần Israel và gia tăng số lượng máy bay chiến đấu đến khu vực. Bộ trưởng Austin nói rằng Bộ Quốc phòng Mỹ sẵn sàng triển khai thêm khí tài nếu cần thiết.

Ông còn lặp lại cảnh báo của Tổng thống Joe Biden đối với những thế lực tìm cách trục lợi từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Tại các cuộc họp, ông Austin lên án Hamas vì cuộc tấn công kinh khủng đồng thời lặp lại cam kết với Ukraine.

Trong một cuộc gặp cùng ngày với các lãnh đạo cộng đồng Do Thái tại Mỹ, Tổng thống Biden cảnh báo Iran "cẩn thận" vì Mỹ đã đưa tàu sân bay và thêm máy bay đến Đông Địa Trung Hải, lần đầu tiên liên kết việc triển khai này với lo ngại Iran có thể tìm cách liên quan xung đột, theo Reuters.

Nhà lãnh đạo cũng cho hay đã có 4 cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ khi xung đột xảy ra, trong đó chủ nhân Nhà Trắng trấn an ông Netanyahu rằng thêm viện trợ quân sự đang trên đường đến. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã lên đường sang Israel giữa lúc xung đột đã khiến ít nhất 22 người Mỹ thiệt mạng và ít nhất 17 người khác mất tích.

Israel thề tấn công xóa sổ Hamas, Tổng thống Biden nói gì?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.