Lầu Năm Góc xác nhận UAV Mỹ phát hiện 'UFO' ở Trung Đông

Lầu Năm Góc xác nhận UAV Mỹ phát hiện 'UFO' ở Trung Đông

20/04/2023 22:23 GMT+7

Lầu Năm Góc hôm 19.4 đã giải mật đoạn video do máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ quay được sau khi bắt gặp một vật thể bay không xác định đang bay qua Trung Đông.

Vụ việc được báo cáo vào năm ngoái là cuộc chạm trán đầu tiên của một UAV với cái mà quân đội Mỹ gọi là Hiện tượng dị thường không giải thích được (UAP).

Giải thích nội dung của video trong phiên điều trần của Thượng viện, ông Sean Kirkpatrick, giám đốc Văn phòng Giải quyết Bất thường Toàn miền (AARO) của Lầu Năm Góc, liệt kê các thuộc tính của “quả cầu kim loại” sáng và lung linh mà máy bay không người lái quân sự nhìn thấy khi bám theo một “UAP hình cầu”.

Lầu Năm Góc: UAV Mỹ nhìn thấy UFO ở Trung Đông - Ảnh 1.

Quả cầu kim loại được UAV Mỹ quay lại

CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Ông cho biết vật thể có màu bạc, mờ như kim loại. Nó được phát hiện ở độ cao từ khoảng 3.000 - 9.000 m, vận tốc có thể tăng từ 0 đến vận tốc âm thanh mà không phát nhiệt như bình thường. Ông Kirkpatrick nói vật thể này tương đồng với các "cầu kim loại" khác đã được quan sát trong khu vực.

Trước đây, cần có con người để xác định chuyển động của một con tàu có vượt quá phạm vi khả thi của công nghệ hiện có hay không. Tuy nhiên, máy ảnh của Reaper đã có thể theo dõi và đi theo vật thể mà không cần có sự hiện diện của phi công.

Ông Kirkpatrick không loại trừ rằng quả cầu có thể là “công nghệ đột phá" của đối thủ, đồng thời thừa nhận tốc độ và thiết kế của nó rất ấn tượng. Ông cho biết nó có thể được xếp vào nhóm “các vật thể hoặc hiện tượng đã được biết đến" hoặc thậm chí là nhóm “ngoài hành tinh”.

Tuy nhiên, ông Kirkpatrick nói trong đa số trường hợp, cơ quan AARO đều đã xác định được vật thể bay là gì. Ông úp mở cho biết đã tiết lộ cho Bộ Quốc phòng và các quan chức tình báo rằng các đối thủ nước ngoài của Mỹ có công nghệ mà Washington hoàn toàn không biết đến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.