Liên minh của Berlusconi thắng thế

06/03/2018 07:44 GMT+7

Hôm qua, cuộc bầu cử quốc hội Ý khép lại với kết quả được dự đoán là không đảng nào giành đa số ghế để lập chính phủ mới một mình.

Theo AFP, liên minh cánh hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi giành 37% phiếu bầu, đảng chống châu Âu là Phong trào 5 sao (M5S) với số phiếu ước tính đạt 31%.
Trong khi đó, liên minh trung tả cầm quyền của cựu Thủ tướng Matteo Renzi được dự đoán chỉ có 23% phiếu bầu khiến một số thành viên cấp cao đã thừa nhận thất bại.
Như vậy, Ý sẽ phải trải qua vài tuần, thậm chí vài tháng nữa để đàm phán thành lập chính phủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.