Lời khai của chồng bị cáo Trương Mỹ Lan về khối tài sản 'tỉ đô' Times Square

Lời khai của chồng bị cáo Trương Mỹ Lan về khối tài sản 'tỉ đô' Times Square

08/03/2024 14:06 GMT+7

Bị cáo Chu Kee Eric (tức Chu Lập Cơ), chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử về tội 'vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng', quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999 khi ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn 'khống', giúp sức cho vợ gây thiệt hại cho Ngân hàng

Sáng 8.3.2024, tiếp tục ngày thứ tư của phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Lời khai của chồng bị cáo Trương Mỹ Lan về khối tài sản 'tỉ đô' Times Square

HĐXX xét hỏi bị cáo Chu Lập Cơ (chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan). Bị cáo Chu Lập Cơ bị xét xử về tội "vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Tại tòa, bị cáo Chu Lập Cơ mong muốn được khắc phục hậu quả sau khi nhận thức được sự sai phạm của mình.

Tôi muốn làm mọi cách để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Trương Mỹ Lan)

Cáo trạng nêu, bị cáo Chu Lập Cơ là cổ đông chính kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ vai trò quyết định cao nhất tại Công ty Cổ phần Times Square Việt Nam.

Lời khai của chồng bị cáo Trương Mỹ Lan về khối tài sản 'tỉ đô' Times Square- Ảnh 1.

Bị cáo Chu Lập Cơ tại phiên tòa

NGUYỄN ANH

Năm 2012, để lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB nhằm cơ cấu các khoản nợ xấu sau khi hợp nhất 3 ngân hàng thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (tức SCB mới), bị cáo Trương Mỹ Lan đã trao đổi, thống nhất với Chu Lập Cơ và lãnh đạo SCB về việc sử dụng tài sản Dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay.

Mặc dù không biết những cá nhân, tổ chức trong danh sách do bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ định cũng như mục đích, tổng tiền của khoản vay, nhưng bị cáo Chu Lập Cơ vẫn ký 2 biên bản họp đại hội đồng cổ đông trong tháng 12.2012 của Công ty Times Square, cho phép sử dụng tài sản của Công ty Times Square để bảo lãnh nợ vay cho cá nhân, tổ chức này.

Sau khi có tài sản đảm bảo để vay vốn, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cá nhân tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Times Square lập các hồ sơ vay vốn "khống"; nhờ người đứng tên các khoản vay và ký "khống" hồ sơ, thủ tục vay vốn.

Vợ chồng Trương Mỹ Lan ủy quyền cho con gái giải quyết công nợ để khắc phục hậu quả

Đến năm 2017, do phương án vay vốn là lập "khống", chỉ dùng để trả nợ xấu nên khi đến hạn không thể trả được, bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục thuyết phục chồng ký biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Times Square để đem thế chấp tài sản của Công ty Times Square, đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho 54 khách hàng đang vay vốn tại SCB nhằm gia hạn nợ với tổng dư nợ được đảm bảo là hơn 35.500 tỉ đồng.

Khi chủ tọa hỏi về nhận thức của bị cáo trong các lần ký văn bản vào năm 2012 và 2017, bị cáo Chu Lập Cơ trả lời đều nghĩ việc ký văn bản để bảo lãnh các khoản vay, giúp cho SCB vượt qua khó khăn trong giai đoạn tái cấu trúc.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi đối trừ giá trị tài sản bảo đảm của các khoản vay mà Chu Lập Cơ đã ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn hơn 30.100 tỉ đồng, bị cáo đã giúp sức cho vợ gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 9.110 tỉ đồng.

Xem nhanh 12h ngày 8.3: Lộ diện 'công cụ rút ruột' của Trương Mỹ Lan | Rặng thông đèo Prenn nguy cơ chết đứng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.