Meta lên ‘như diều gặp gió’

Meta lên ‘như diều gặp gió’

Phương Thúy
Phương Thúy
05/02/2024 07:30 GMT+7

Cổ phiếu Meta tăng 20,3% sau khi hãng công bố mua lại 50 tỉ USD cổ phiếu. Đây là mức tăng theo ngày lớn nhất của cổ phiếu này trong một năm qua.

Chốt phiên giao dịch ngày 2.2, cổ phiếu Meta tăng 20,3%. Đây là mức tăng theo ngày lớn nhất của cổ phiếu này trong một năm qua. Vốn hóa Meta cũng tăng thêm 196 tỉ USD - mức tăng mạnh nhất trong lịch sử các công ty niêm yết tại Mỹ. Có được thành tích này là nhờ những thông tin tốt từ kết quả kinh doanh và thông báo cổ tức.

Theo đài CNBC, cổ phiếu Meta vọt tăng sau khi hãng công bố mua lại 50 tỉ USD cổ phiếu, đồng thời lần đầu tiên trả cổ tức với mức 0,5 USD/cổ phiếu. Việc trả cổ tức rất phổ biến trong nhóm công ty lớn, tăng trưởng chậm. Tuy nhiên, trong nhóm đại gia công nghệ tại Wall Street, Meta mới là cái tên thứ 4 thông báo chính sách này, sau Apple, Microsoft và Nvidia.

Bên cạnh đó, Meta vừa ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc. Theo đó, lợi nhuận quý 4/2023 tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước, lên 14 tỉ USD. Doanh thu cũng tăng 25%, lên hơn 40 tỉ USD.

Số người dùng hoạt động hàng ngày tăng 6% so với cùng kỳ năm trước đó, lên hơn 2,1 tỉ USD. Threads - mạng xã hội mới ra là đối thủ của X - cũng đã đạt 130 triệu người dùng hoạt động mỗi tháng.

Meta lên ‘như diều gặp gió’- Ảnh 1.

Threads đạt 130 triệu người dùng hoạt động mỗi tháng

REUTERS

Ngoài ra, giá quảng cáo trung bình của Meta tăng 2% so với cùng kỳ năm trước đó. Quảng cáo hiện vẫn là nguồn thu chủ chốt của hãng này, thu 38,7 tỉ USD quý trước, tăng gần 24%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.