Muốn ngủ ngon cả đêm, người giữ trẻ pha thuốc giãn cơ vào sữa bột cho trẻ

03/11/2021 13:25 GMT+7

Tòa án Singapore ngày 2.11 tuyên án 6 tháng tù giam đối với người giữ trẻ bị bắt gặp pha một loại thuốc giãn cơ vào sữa bột của bé gái 13 tháng vì muốn đứa trẻ không kêu khóc trong đêm khiến mình khó ngủ.

Trẻ bú bình

shutterstock

Người giữ trẻ là công dân Indonesia (32 tuổi) và làm việc cho gia đình một phụ nữ 33 tuổi ở Singapore.

Trong suốt 14 tháng làm việc nhà và cùng lúc giữ trẻ, bị cáo luôn hoàn thành tốt công việc và không gây sự cố gì, theo cáo trạng của tòa án.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc vào ngày 5.12.2020, người này mệt mỏi vì phải trông trẻ, nhất là vào ban đêm, theo Yahoo News. Khi được người mẹ giao nhiệm vụ cho đứa trẻ bú bình, bị cáo pha một viên thuốc Anarex vào bình chứa 100ml sữa. Anarex có tác dụng gây buồn ngủ.

Đứa bé bú khoảng 90 ml sữa và ngủ thiếp đi sau 20 phút. Người giữ trẻ mang bình sữa vào phòng bếp và chuẩn bị rửa sạch. Tuy nhiên, trước đó, cháu gái của chủ nhà phát hiện một thứ gì đó màu xanh và trắng trong phần sữa còn lại nên báo cho người mẹ.

Sau khi người này thú nhận hành vi của mình, người mẹ gọi điện báo cảnh sát. May mắn đứa trẻ không bị ảnh hưởng dài hạn nào về vấn đề sức khỏe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.