Mỹ-Hàn Quốc tập trận chung lớn nhất, Triều Tiên bắn tên lửa phản ứng

Mỹ-Hàn Quốc tập trận chung lớn nhất, Triều Tiên bắn tên lửa phản ứng

Phúc Nguyên
Phúc Nguyên: biên tập, dựng clip | Cẩm Tú: đọc voice
16/03/2023 14:36 GMT+7

Hôm 15.3, thông tấn xã Triều Tiên KCNA đã công chiếu các hình ảnh về những vụ phóng thử tên lửa mới nhất.

Khi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung với quy mô lớn nhất trong vòng nhiều năm qua, hôm 14.3 Triều Tiên đã tiến hành bắn một số tên lửa tầm ngắn ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này để đáp trả.

Thông tấn xã Triều Tiên KNCA hôm 15.3 cho biết các vụ phóng tên lửa nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận nhằm đảm bảo tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của quân đội và "tiêu diệt kẻ thù" khi cần thiết.

Tuần trước, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ra lệnh cho quân đội Triều Tiên mở rộng các cuộc tập trận và "chuẩn bị cho chiến tranh".

Các vụ phóng thử tên lửa hôm 15.3 của Triều Tiên trùng với thời điểm cuộc tập trận chung kéo dài 11 ngày của quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang diễn ra. 

Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận này. Bình Nhưỡng gọi đây là màn diễn tập xâm lược và là bằng chứng cho các chính sách thù địch của Seoul và Washington.

Cuộc tập trận với tên gọi "Lá chắn tự do 23" là một trong các cuộc tập trận chung lớn nhất giữa Mỹ và Hàn Quốc trong nhiều năm trở lại đây.

Khoảng 400 binh sĩ và hơn 50 thiết bị quân sự cùng 2 trực thăng chiến đấu Apache đã được huy động cho cuộc tập trận chung hôm 14.3.

Đại uý Sean Kassprisin cho biết: "Chúng tôi học hỏi được nhiều điều của nhau và thể hiện khả năng làm việc cùng nhau trong một tập thể. Chúng tôi mong muốn được tiếp tục huấn luyện cùng nhau và xây dựng mối quan hệ tốt giữa các lực lượng quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ sẵn sàng chiến đấu cùng nhau bất kể là ngay trong đêm nay. Hãy đi cùng nhau".

Bên cạnh đó, Hàn Quốc được cho là đang cố gắng xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với Nhật Bản trong bối cảnh nguy cơ từ Bình Nhưỡng ngày càng lớn. Trong nhiều thập niên qua, quan hệ giữa hai đồng minh thân cận của Mỹ ở Đông Bắc Á không mấy nồng thắm.

Hôm 15.3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết việc hợp tác giữa Seoul và Tokyo là rất quan trọng. 

Phát biểu được đưa tổng thống Hàn Quốc đưa ra trước chuyến thăm chính thức đến Nhật Bản. Đây cũng sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nhà lãnh đạo Hàn Quốc đến Nhật Bản trong suốt 12 năm qua.

Chuyến thăm được lên kế hoạch sẽ diễn ra sau khi Hàn Quốc tuần trước tuyên bố rằng các công ty của họ sẽ bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động dưới chế độ thuộc địa Nhật Bản từ những năm 1910-1945.

Những cuộc tranh chấp giữa 2 đồng minh thân cận đã làm suy yếu đi những nỗ lực của Mỹ nhằm tạo ra một mặt trận thống nhất để chống lại các mối đe doạ từ Trung Quốc và Triều Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.