Mỹ lo Ukraine khó lập chiến lược mới vì chia rẽ Tổng thống - Tổng tư lệnh

Mỹ lo Ukraine khó lập chiến lược mới vì chia rẽ Tổng thống - Tổng tư lệnh

15/01/2024 14:32 GMT+7

Theo hãng tin Bloomberg, Mỹ muốn Ukraine “mài giũa” kế hoạch chống lại Nga nhưng lo ngại về mối quan hệ bất hòa giữa giữa hai ông Zelensky và Zaluzhny.

Theo hãng tin Bloomberg, Mỹ lo ngại sự rạn nứt giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Valery Zaluzhny đang cản trở những nỗ lực quân sự của Kyiv.

Trong một bài báo hôm 11.1, Bloomberg cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden muốn Ukraine “mài giũa” kế hoạch chống Nga vào năm 2024. Tuy nhiên, Washington lo ngại “sự khác biệt ý kiến” giữa hai ông Zelensky và Zaluzhny “đang làm chậm nỗ lực xây dựng chiến lược mới”, các nguồn tin cho biết.

Theo Bloomberg, Mỹ phải hiểu rõ kế hoạch của Kyiv để xác định “làm thế nào nước này có thể điều chỉnh tốt nhất sự hỗ trợ của mình để giúp Ukraine tự vệ trong năm tới”.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan có thể sẽ nêu vấn đề với tổng thống Zelensky bên lề Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ). Đầu tuần này, chủ tịch WEF Borge Brende thông báo rằng nhà lãnh đạo Ukraine sẽ tham dự sự kiện cấp cao, dự kiến diễn ra từ ngày 15 -19.1.

Bloomberg cho biết “căng thẳng” giữa cả hai nổi lên vào tháng 11 năm ngoái khi tổng thống tức giận vì tướng Zaluzhny, trong cuộc phỏng vấn với The Economist, mô tả tình hình trên chiến trường với Nga là bế tắc.

Mỹ lo Ukraine khó lập chiến lược mới vì chia rẽ Tổng thống - Tổng tư lệnh- Ảnh 1.

Thủ tướng Rishi Sunak trong chuyến thăm Dinh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở thủ đô Kyiv, ngày 12.1.2024

REUTERS

Ông Zaluzhny sau đó đã rút lại bình luận của mình, nhưng theo Bloomberg, “căng thẳng vẫn còn mặc dù có những khẳng định chính thức về sự đoàn kết nhất trí của ban lãnh đạo”.

Giới lãnh đạo cũng đang “bất đồng” về việc huy động lực lượng cần thiết để bổ sung hàng ngũ cho quân đội Ukraine vốn “đang bị tổn thất nặng nề”. Báo cáo giải thích rằng ông Zelensky đã trì hoãn dự luật hạ thấp tuổi nhập ngũ mà tướng Zaluzhny đang thúc đẩy.

Tháng trước, tờ Ukrainskaya Pravda đưa tin tổng thống Ukraine đã có chỉ đạo trực tiếp cho quân đội mà không thông qua tổng tư lệnh, và ông Zaluzhny đôi khi phải nhờ đến cấp dưới của mình để biết được quân đội đang làm gì. Theo các nguồn tin, cả hai đã bất hòa trong nhiều tháng, nhưng cuộc phản công thất bại của Kyiv đã khiến căng thẳng trở nên trầm trọng hơn.

Vào tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết việc ngăn chặn cuộc phản công do NATO hậu thuẫn của Ukraine là mục tiêu chính mà quân đội Nga đạt được vào năm 2023.

Theo Bộ trưởng, trong những tuần gần đây, quân đội Nga “liên tục chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn và mở rộng lãnh thổ dưới sự kiểm soát của mình theo mọi hướng” trên tiền tuyến.

Hôm 9.1, ông Shoigu tuyên bố rằng, theo ước tính của Moscow, tổn thất của Kyiv năm ngoái đã vượt quá 215.000 quân và 28.000 đơn vị vũ khí hạng nặng. Không thể xác minh số liệu này, và Ukraine cũng không có bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.