Mỹ mất tiêm kích F-16 thứ 2 trong vòng 1 tháng ở bán đảo Triều Tiên

Mỹ mất tiêm kích F-16 thứ 2 trong vòng 1 tháng ở bán đảo Triều Tiên

31/01/2024 14:26 GMT+7

Yonhap hôm 31.1 đưa tin một tiêm kích F-16 của Mỹ đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi bờ tây của Hàn Quốc.

Yonhap hôm 31.1 đưa tin một tiêm kích F-16 của Mỹ đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi bờ tây của Hàn Quốc.

Đây là vụ rơi thứ hai của tiêm kích F-16 Mỹ ở phạm vi bán đảo Triều Tiên trong hơn 1 tháng, và là vụ thứ ba trong chưa đầy 1 năm.

Vụ việc xảy ra ngoài khơi thành phố biển Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla) trên bờ tây Hàn Quốc, theo Yonhap dẫn lời một số nguồn tin quân sự.

Gunsan là nơi đặt một trong hai căn cứ không quân chính được quân đội Mỹ sử dụng trên lãnh thổ đồng minh Hàn Quốc.

Yonhap cho biết: "Chiếc tiêm kích rơi xuống biển, phi công đã rời máy bay và được giải cứu đến nơi an toàn".

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc xác nhận với AFP về bản tin trên Yonhap và cảnh sát địa phương cho hay đang kiểm tra vụ việc.

Hôm 11.12.2023 một tiêm kích F-16 khác cũng xuất phát từ căn cứ không quân Gunsan đã bị rơi trong quá trình tham gia diễn tập định kỳ bên trên Hoàng Hải.

Chiếc máy bay gặp nạn nằm trong số khoảng 30 chiếc thuộc Không đoàn tiêm kích số 8 của Mỹ. Phi công đã thoát khỏi máy bay an toàn.

Vào đầu tháng 5.2023, một tiêm kích F-16 cũng thuộc phi đoàn này rơi xuống một cánh đồng gần căn cứ không quân Osan (tỉnh Gyeonggi).

Căn cứ không quân Osan cũng là căn cứ gần Triều Tiên nhất của Không quân Mỹ, cách giới tuyến liên Triều khoảng 64 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.