Nam giới nhập ngũ, phụ nữ Ukraine vào mỏ than làm việc

Nam giới nhập ngũ, phụ nữ Ukraine vào mỏ than làm việc

La Vi
La Vi
02/12/2023 08:33 GMT+7

Sau khi hơn 1.000 công nhân ra chiến trường, một công ty ở miền đông Ukraine đã rơi vào tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Công ty đã đưa ra giải pháp là cho phép phụ nữ làm việc trong lòng đất lần đầu tiên trong lịch sử.

Lần đầu tiên, phụ nữ tại doanh nghiệp khai thác mỏ Ukraine này được phép làm việc dưới lòng đất.

Công ty ở miền đông Ukraine này phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự khi hơn 1.000 công nhân của họ ra chiến trường. Và các công nhân nữ đã trở thành lực lượng thay thế.

Hơn 100 phụ nữ đã được nhận vào làm tại công ty.

Chị Natalia từng làm việc ở một cửa hàng bán đồ gia dụng. Hiện tại, chị là một kỹ thuật viên mỏ kiêm thợ điện.

Chị Natalia cho biết: "Đây thực sự là một công việc dành cho nam giới, một công việc khó khăn. Chúng tôi giúp đỡ các anh các chú. Tôi nghĩ trong tương lai, thậm chí sẽ còn có thêm nhiều phụ nữ làm việc ở đây hơn. Chúng tôi đã có phụ nữ làm công việc vận hành máy nâng, chúng tôi làm thợ điện. Có rất nhiều phụ nữ làm công việc này. Thậm chí một số phụ nữ làm thợ mỏ".

Khi đàn ông ra trận, phụ nữ Ukraine xung phong làm việc tại các mỏ than  - Ảnh 1.

Chị Nataliia làm việc tại một mỏ dưới lòng đất ở vùng Dnipropetrovsk, Ukraine

REUTERS

Anh trai của Krystyna từng làm việc ở xưởng sản xuất than trước khi nhập ngũ. Cô cho biết ban đầu cô nhận công việc này vì nhiều cơ sở kinh doanh địa phương khác đã đóng cửa khi xung đột nổ ra.

Trong 5 tháng, cô đã làm việc ở độ sâu 470 m dưới mặt đất, phục vụ các đoàn tàu điện nhỏ chở công nhân đi vài km từ trục thang máy, nơi họ đi xuống vỉa than.

Krystyna cho biết: “Làm việc ở đây rất vất vả, đặc biệt là phải nhấc nắp ắc quy và hít khói khi sạc ắc quy. Nhưng tôi đã quen và bây giờ tôi thích làm việc ở đây hơn”.

"Chúng tôi biết rằng các anh đã được đưa ra mặt trận, bây giờ chúng tôi cần phải hỗ trợ họ: bây giờ không còn ai khác làm việc trong mỏ. Ở đây chỉ có phụ nữ. Chúng tôi không thể bỏ lại tất cả và đi làm công việc khác, làm cho các anh thất vọng. Chúng tôi cần hỗ trợ những người đang ở tiền tuyến ngay bây giờ", Krystyna chia sẻ.

Trong số hàng nghìn thợ mỏ tại mỏ này và doanh nghiệp gần đó tham gia chiến đấu, 42 người đã thiệt mạng.

Theo ban quản lý, số người bị thương còn nhiều hơn, điều này khiến phụ nữ có khả năng vẫn là thành phần chủ chốt trong các hoạt động khai thác mỏ ngay cả sau khi chiến sự kết thúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.