Nắng hạn kéo dài, gần 1.900 hộ dân ở Bình Phước thiếu nước sinh hoạt

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
17/04/2024 20:00 GMT+7

Nắng hạn kéo dài đã khiến gần 1.900 hộ dân tại Bình Phước thiếu nước sinh hoạt, hơn 9.100 ha cây trồng bị ảnh hưởng.

Nắng hạn kéo dài tại Bình Phước nhiều tháng qua khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, cây trồng thiếu nước tưới. Lực lượng đoàn thanh niên, chính quyền địa phương cùng quân đội đã kịp thời phối hợp, vận chuyển nước miễn phí đến từng hộ dân tại khu vực huyện biên giới Bù Gia Mập.

Đưa nước miễn phí đến tận nhà dân

Nắng hạn kéo dài, suốt 6 tháng qua, tại khu vực xã biên giới Bù Gia Mập, H.Bù Gia Mập chưa có mưa. Nhiều giếng đào, giếng khoan của người dân cũng đã cạn khô nước. Có khoảng 400 hộ dân tại địa phương này bị thiếu nước sinh hoạt.

Nắng hạn kéo dài, gần 1.900 hộ dân ở Bình Phước thiếu nước sinh hoạt- Ảnh 1.

Đoàn thanh niên phối hợp các lực lượng cấp nước sạch cho người dân

H.G

Trước tình cảnh khó khăn của người dân, UBND xã Bù Gia Mập đã phối hợp Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7), Đồn Biên phòng và Vườn quốc gia Bù Gia Mập, Đoàn thanh niên tổ chức chở các xe bồn chứa nước đến từng hộ dân để cấp nước miễn phí.

Không kể thứ bảy hay chủ nhật, các xe bồn nước liên tục vận chuyển nhằm đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số, thôn ấp đặc biệt khó khăn.

Ông Phạm Sỹ Hoàn, Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập cho biết: "Hiện nay, các sông, suối, ao, hồ ở địa phương cũng đã cạn nước. Chúng tôi phải đi tìm nguồn nước ở các suối xa để cấp nước cho bà con".

Những xe bồn chở nước cung cấp cho các hộ dân, giúp nhiều gia đình không phải mua nước để sinh hoạt

Những xe bồn chở nước cung cấp cho các hộ dân, giúp nhiều gia đình không phải mua nước để sinh hoạt

HOÀNG GIÁP


Việc cấp nước miễn phí đã giúp không ít hộ dân không còn phải đi mua nước giá cao (khoảng 70.000 đồng/m3) để sử dụng sinh hoạt. Những giọt nước nghĩa tình miễn phí đã và đang làm mát lòng người dân, giúp họ vượt qua khó khăn giữa mùa hạn hán kéo dài. Ngoài việc cung cấp nước cho người dân, các lực lượng cũng thường xuyên tuyên truyền người dân cần sử dụng nước tiết kiệm và hợp lý để đảm bảo ổn định trong cuộc sống.

Nắng hạn kéo dài, gần 1.900 hộ dân ở Bình Phước thiếu nước sinh hoạt- Ảnh 3.

Đoàn thanh niên cùng tham gia hỗ trợ, đưa nước về các hộ dân

H.G

Bà Thị Rí (thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập) cho biết: "Được bộ đội, thanh niên đến bơm nước để sử dụng chúng tôi vui lắm, đỡ phải mua nước với giá cao. Ở đây, bà con phần lớn dân tộc thiểu số, cuộc sống còn khó khăn. Nguồn nước ao, suối gần nhà cũng đã khô cạn. Có nước miễn phí, bà con cũng bớt lo lắng hơn".

Anh Điểu Hoàng ngụ cùng thôn Bù Nga chia sẻ: "Giếng nhà hết nước, bà con phải đi kiếm nước suối về dùng. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4 đến giờ nước suối cũng cạn dần, không còn để sử dụng. Nhờ có xe bồn đưa nước miễn phí tận nhà, bà con cũng bớt lo lắng".

Nan giải "bài toán" nước tưới cho cây trồng

Giải được "bài toán" thiếu nước sinh hoạt cho người dân nhưng "bài toán" nước tưới cho cây trồng vẫn còn nan giải. Không ít người dân buộc phải chứng kiến vườn cây chăm sóc bao năm đang chết dần, chết mòn vì không có nguồn nước tưới.

Anh Hoàng Sơn Đông (thôn Bù Gia Phúc 1, xã Phú Nghĩa, H.Bù Gia Mập) đứng ngồi không yên khi phải chứng kiến vườn sầu riêng rộng gần 4 ha của gia đình đang thiếu nước, lá từ màu xanh đã ngả sang vàng, quả rụng đầy gốc.

Anh Hoàng Sơn Đông đầu tư hơn 30 triệu đồng cải tạo lại ao, tích nước nhưng không hiệu quả

Anh Hoàng Sơn Đông đầu tư hơn 30 triệu đồng cải tạo lại ao, tích nước nhưng không hiệu quả

H.G

Trước đó, 2 giếng khoan của gia đình, mùa khô vẫn dư nguồn nước để tưới cây trồng. Năm nay nắng hạn kéo dài, nước giếng khoan khô cạn. Gia đình anh đã đầu tư hơn 30 triệu đồng cải tạo lại ao nhằm tìm nguồn nước nhưng không có kết quả.

"5 tháng khu vực này chưa có mưa, gia đình quyết định phải cắt bỏ trái để giữ cây. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, nếu nắng nóng kéo dài thì cây có thể chết khô. Chúng tôi đã hết cách, nguồn nước không có, mua nước về tưới thì không đủ điều kiện", anh Đông chia sẻ.

Cùng cảnh ngộ, anh Nguyễn Văn Thắng (thôn Bù Gia Phúc 1) cho biết chưa năm nào nắng hạn kéo dài như năm nay. Hiện nước sinh hoạt cho gia đình còn thiếu huống gì nước tưới cây trồng. Hơn 50% diện tích vườn cà phê, sầu riêng của gia đình anh Thắng đã bị rụng lá, héo úa và chết.

Người dân đầu tư hàng chục triệu đồng để khoan giếng nhưng cũng không có nước

Người dân đầu tư hàng chục triệu đồng để khoan giếng nhưng cũng không có nước

HOÀNG GIÁP

"Gia đình cố gắng khắc phục bằng giếng khoan, nhưng đã khoan đến mũi thứ 2 vẫn chưa có nước. Khoan giếng, xây bể tích nước chi phí hết gần trăm triệu đồng nhưng vẫn không tìm được nguồn nước. Mỗi ngày phải chứng kiến vườn cây chết dần, chết mòn mà xót xa", anh Thắng thở dài.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, toàn tỉnh hiện có hơn 9.100 ha cây trồng bị ảnh hưởng do nắng hạn. Trong đó cây ăn trái và cây lâu năm là hơn 7.300 ha, cà phê gần 1.700 ha, tiêu 40 ha…

Địa phương có diện tích ảnh hưởng nhiều nhất là Bù Gia Mập (5.755 ha), Bù Đăng (2.527 ha), TX.Bình Long (400 ha). Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.900 hộ thiếu nước sinh hoạt, chủ yếu ở huyện Bù Gia Mập và Bù Đăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.