Nga khoe chiến lợi phẩm xe bọc thép Marder đầu tiên, tình trạng ‘gần hoàn hảo’

Nga khoe chiến lợi phẩm xe bọc thép Marder đầu tiên, tình trạng ‘gần hoàn hảo’

28/03/2024 09:33 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga cho biết xe bọc thép nặng 30 tấn không thể di chuyển được trên bùn tại khu vực Donbass.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 26.3 đưa tin lực lượng nước này đã lần đầu tiên thu được chiến lợi phẩm là một xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức sản xuất trong tình trạng gần như hoàn hảo.

Chiếc xe bọc thép do Berlin viện trợ đã bị lực lượng Ukraine bỏ lại gần làng Sieverne. Ngôi làng này cách thành phố Avdiivka, nơi Nga giành kiểm soát vào giữa tháng 2, khoảng 5km về phía tây.

Trong một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, một kỹ thuật viên quân sự mật danh “Kazbek” nói xe Marder này tham gia một cuộc phản kích thất bại của lực lượng Ukraine vào làng. Xe bị sa lầy và bị quân Ukraine bỏ lại phía sau trong quá trình rút lui.

Người lính nói rằng nó “ở trạng thái gần như lý tưởng” và là “chiếc Marder đầu tiên và duy nhất” được Nga thu giữ trong tình trạng như vậy.

Nga khoe chiến lợi phẩm xe bọc thép Marder đầu tiên, tình trạng ‘gần hoàn hảo’- Ảnh 1.

Xe chiến đấu bộ binh Marder bị Ukraine bỏ lại trên chiến trường ở Donbass

RT

Người này cho biết: “Chiếc xe hoạt động bình thường, hầu như tất cả các bộ phận và chi tiết đều còn đủ. Nó sẽ không được đưa vào sử dụng, nhưng hoàn toàn phù hợp để tháo dỡ và nghiên cứu”.

Kỹ thuật viên này cũng thuật lại những khó khăn để đưa xe về, khi phải mở đường mới và di chuyển hoàn toàn trong đêm mà không mở đèn để tránh bị lực lượng Ukraine phát hiện.

Kể từ tháng 3.2023 đến tháng 2.2024, Đức đã gửi tổng cộng 90 xe Marder 1A3 tới Ukraine và 30 chiếc nữa đang chờ chuyển giao. Loại xe này được giới chức Ukraine xem như bản nâng cấp đáng kể của xe bọc thép chở quân BMP-1 thời Liên Xô mà quân đội Kyiv đang sử dụng rộng rãi.

Loại xe này đã chịu tổn thất đầu tiên tại Ukraine ít nhất là từ tháng 9 năm ngoái.

Trong những ngày gần đây, phía Nga cũng tung ra một số video cho khác cho thấy binh sĩ tiếp cận các xác xe tăng M1 Abrams của Mỹ và Strv-122, tức Leopard 2A5 phiên bản Thụy Điển. Tuy nhiên dường như Nga vẫn chưa thể đưa các xe tăng chiến lợi phẩm này về hậu phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.