Nga tiến gần Kupiansk, Ukraine ra lệnh sơ tán ở 'tâm điểm' giao tranh

Nga tiến gần Kupiansk, Ukraine ra lệnh sơ tán ở 'tâm điểm' giao tranh

La Vi
La Vi
11/08/2023 19:53 GMT+7

Chính quyền Ukraine đã tuyên bố sơ tán tại một phần của vùng Kharkiv giáp với Donetsk và Luhansk. Lệnh này được đưa ra sau khi quân đội Nga cho biết đã có những bước tiến trong khu vực.

Hôm 10.8, chính quyền quân sự Kupiansk của Ukraine đã công bố danh sách sơ tán gồm 37 làng nằm giữa thành phố Kupiansk và phòng tuyến của Nga. Lý do được đưa ra là vì các cuộc pháo kích liên tục của Nga và tình hình an ninh.

Đây là động thái chưa từng được tiến hành kể từ tháng 10.2022, thời điểm quân đội Ukraine mở chiến dịch phản công chớp nhoáng và giành lại nhiều lãnh thổ ở Kharkiv, bao gồm chính thành phố Kupiansk.

Tình hình cho thấy dù phải tập trung phòng ngự ở miền nam và miền đông, Nga vẫn mở mũi tiến công vào Kupyansk nhằm kiểm soát đầu mối đường sắt trọng yếu ở Kharkiv và kìm đà phản công của Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ chỉ huy quân sự miền đông Ukraine Serhiy Cherevaty ngày 10.8 cho biết tình hình ở khu vực Kupiansk "vẫn khó khăn nhưng được kiểm soát".

Thành phố Kupiansk nằm cách thành phố Kharkiv khoảng 116 km và và được chia đôi bởi sông Oskil, là nơi có một nhà ga đường sắt quan trọng để tiếp tế cho lực lượng được triển khai về phía nam thành phố. Theo các chuyên gia quân sự Nga, nếu Moscow giành quyền kiểm soát Kupiansk thì sẽ giúp ngăn chặn lực lượng Kyiv tấn công vào Luhansk.

Lực lượng Ukraine đang bám trụ ở bờ đông sông Oskil, nhưng bị pháo binh và không quân Nga tập kích hàng ngày.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 10.8 cho biết các đơn vị tấn công đã cải thiện các vị trí ở khu vực này. Một kênh Telegram quân sự của Nga đưa tin quân đội Nga chỉ còn cách Kupiansk 7 km và thành phố hiện đang nằm trong tầm bắn của pháo binh.

Theo đài CNN, đợt tiến công Kupiansk đã được Nga chuẩn bị suốt nhiều tuần qua. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Serhiy Cherevaty hồi cuối tháng 7 cho biết: "Đối phương đang tập trung lực lượng mạnh trên hướng Lyman - Kupiansk, với hơn 100.000 binh sĩ, 900 xe tăng và hơn 370 pháo phản lực phóng loạt".

Theo giới quan sát, sau hai tháng chống đỡ chiến dịch phản công của Ukraine, quân đội Nga giờ đây dường như đang chuyển sang phòng ngự chủ động hơn. Bằng cách mở mũi tiến công thành phố Kupiansk và các vùng lân cận, Nga có thể kìm chân những đơn vị Ukraine trong khu vực, không cho yểm trợ các hướng phản công khác. Hôm 10.8, phát ngôn viên Vệ binh Quốc gia Ukraine Ruslan Muzychuk cho hay: "Hướng Kupiansk vẫn là tâm điểm giao tranh, nơi đối phương đang tập trung nỗ lực. Số quân nhân và phương tiện cũng như hoạt động gần đây của đối phương tại khu vực này cho thấy Nga đang tìm cách xoay chuyển tình thế ở đây".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.