Nghe tiếng chó sủa, bắt được con tê tê quý hiếm

29/03/2024 09:28 GMT+7

Ngày 29.3, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết, vừa tiếp nhận một con tê tê nặng khoảng 3,6 kg, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm do người dân tự nguyện giao.

Theo đó, tối 27.3, ông Nguyễn Văn Thành (51 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, TP.HCM) nghe tiếng chó sủa ở khu vực vườn lan của mình nên lấy đèn pin rọi kiểm tra. Lúc này, ông Thành phát hiện một con tê tê vướng vào khu vực giăng lưới B40 và lưới che nắng cho lan.

Nghe tiếng chó sủa, bắt được con tê tê quý hiếm- Ảnh 1.

Con tê tê được người dân phát hiện bắt được tại H.Bình Chánh

C.T.V

Ông Thành đã bắt con tê tê nhốt lại. Qua tìm hiểu, ông biết tê tê là loài động vật quý, hiếm nên sau đó liên hệ với UBND xã Bình Chánh với nguyện vọng bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để thả về tự nhiên.

Ông Thành cũng không rõ con tê tê này nguồn gốc từ đâu. Đến tiếp nhận, kiểm lâm xác định đây là con tê tê Java đực, nặng khoảng 3,6 kg, tên khoa học là Manis javanica, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Con tê tê này bị đau mắt bên phải. Kiểm lâm sau đó đưa con tê tê về chăm sóc, cứu hộ theo quy định.

Trước đó, ngày 27.3, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận hai con khỉ lần lượt nặng khoảng 5 kg và 8 kg (thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm) cũng do người dân tại H.Bình Chánh tự nguyện giao.

Trong đó, con khỉ 8 kg không rõ từ đâu bất ngờ xuất hiện, nhảy lên xe người đi đường, khiến người phụ nữ hoảng sợ, dẫn đến té ngã xe trầy xước.

Thấy con khỉ hung dữ định tấn công người phụ nữ nói trên, người dân vây bắt được con khỉ khi nó chui vào bụi cây ven đường Trần Đại Nghĩa và bàn giao cho kiểm lâm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.