Nghi phạm khai gì vụ đột nhập tấn công ở nhà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi?

Khánh An
Khánh An
02/11/2022 12:40 GMT+7

Cơ quan chức năng đưa ra nhiều thông tin mới liên quan vụ một nghi phạm xông vào nhà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Nghi phạm David Wayne DePape và vợ chồng bà Pelosi (phải)

ảnh chụp màn hình gulf news

Hãng Reuters ngày 2.11 đưa tin nghi phạm bị truy tố về việc đột nhập vào nhà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và tấn công chồng bà vừa khai nhận về “sứ mệnh tự sát”.

Theo đó, nghi phạm David Wayne DePape thừa nhận âm mưu muốn sát hại bà Pelosi và còn định nhằm vào nhiều chính trị gia khác. Hiện người đàn ông 42 tuổi này bị tạm giam chờ xét xử và không được bảo lãnh.

Trong vụ đột nhập ngày 28.10, hung thủ đã la to “bà Pelosi ở đâu?” khi xông vào nhà bà Pelosi ở San Francisco (bang California) và dùng búa tấn công khiến chồng bà là ông Paul Pelosi (82 tuổi) bị thương nặng.

Tại tòa, DePape xuất hiện với đai treo cố định cánh tay phải, hậu quả của việc trật vai khi nghi phạm này bị khống chế.

Luật sư biện hộ theo chỉ định, ông Adam Lipson, cho biết đội ngũ pháp lý sẽ xem xét lại nhiều vấn đề có thể giúp biện hộ cho thân chủ, bao gồm việc “dễ bị tổn thương” bởi “thông tin sai lệch về chính trị”, cũng như tình trạng sức khỏe tâm thần.

Theo các công tố viên, nghi phạm này khẳng định rằng ông ta “thực sự không muốn làm tổn thương” ông Paul Pelosi, nhưng nói thêm rằng “đây là sứ mệnh tự sát”.

Tài liệu của tòa còn cho thấy ông Pelosi vào nhà vệ sinh để gọi số khẩn cấp, nhưng bị gián đoạn sau khi hung thủ bắt gặp.

Cảnh sát đến nơi sau vài phút và chứng kiến hung thủ và ông Pelosi giằng co trước khi hung thủ giật búa và đập vào đầu ông, cũng là lúc các sĩ quan lao vào khống chế hắn.

Ông Pelosi đã bất tỉnh trong khoảng 3 phút trước khi tỉnh lại cạnh vũng máu. Ông đã được giải phẫu chữa nứt sọ và vết thương ở tay, và vẫn còn ở bệnh viện để theo dõi.

Nghi phạm còn liệt kê cho cảnh sát danh sách một số chính trị gia tiểu bang và liên bang mà hắn định nhắm tới.

Thông qua luật sư, DePape khẳng định không phạm các tội danh như cáo buộc kèm mức án từ 13 năm tù đến chung thân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.