Nhà vệ sinh công cộng 'thoải mái như ở nhà' tại Đà Nẵng tái khởi động

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/03/2023 07:00 GMT+7

Sau Covid-19, Q.Sơn Trà đã tái khởi động mô hình "Comfort as home", vận động cơ sở kinh doanh cho du khách, người dân, người đi đường sử dụng nhà vệ sinh miễn phí.

Phòng Tài nguyên và Môi trường Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng ngày 27.3 cho hay đã có 39 cơ sở kinh doanh cam kết cho du khách sử dụng nhà vệ sinh của cơ sở như nhà vệ sinh công cộng. Đây là mô hình "Comfort as home", đã nhân rộng tại TP.Đà Nẵng các năm trước.

Đà Nẵng: Tận dụng cơ sở kinh doanh làm WC công cộng phục vụ du khách - Ảnh 1.

Cơ sở kinh doanh dán decal "Comfort as home" ở khu vực nhà vệ sinh

NGUYỄN TÚ

Mô hình này còn giúp giải quyết tình trạng phóng uế ở khu vực biển, sông Hàn, nơi công cộng do nhà vệ sinh công cộng ở các khu vực này còn hạn chế. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, nhiều cơ sở kinh doanh đóng cửa, có nhiều biến động nên một thời gian dài mô hình tạm dừng.

UBND Q.Sơn Trà là địa phương đầu tiên của TP.Đà Nẵng phát động lại mô hình này, trước mắt áp dụng ở khu vực biển Đà Nẵngsông Hàn, thuộc 5 phường An Hải Tây, An Hải Đông, An Hải Bắc, Mân Thái, Phước Mỹ.

Nhà vệ sinh công cộng ở Việt Nam còn thua cả Lào?

Trong tháng 3, tính đến nay 5 phường đã vận động được 39 cơ sở tham gia mô hình "Comfort as home" theo mục tiêu vận động được 50 cơ sở tham gia.

Đà Nẵng: Tận dụng cơ sở kinh doanh làm WC công cộng phục vụ du khách - Ảnh 3.

Decal logo dán ở mặt tiền cơ sở kinh doanh để du khách nhận diện

NGUYỄN TÚ

Các phường được cấp decal logo mô hình "Comfort as home", cung cấp cho các cơ sở kinh doanh và vận động các cơ sở này tham gia phong trào. Logo được dán ở mặt tiền nhà hàng, khách sạn, quán ăn, spa… ở vị trí dễ nhận diện hoặc dán ở trước khu vực nhà vệ sinh.

Chủ cơ sở, nhân viên cũng được thông báo, tập huấn, trang bị ngoại ngữ giao tiếp cơ bản để chỉ dẫn du khách sử dụng nhà vệ sinh công cộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.