Nhân viên bảo vệ trộm, tuồn bán 43 tấn sắt công trình cầu Trần Thị Lý

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/12/2022 09:50 GMT+7

Nhân viên bảo vệ nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý (TP. Đà Nẵng ) đã cấu kết với người buôn phế liệu để trộm, tuồn bán 43 tấn sắt trị giá 650 triệu đồng, làm chậm tiến độ công trình.

Nhân viên bảo vệ móc nối người buôn phế liệu trộm sắt

Tối 28.12, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm nhóm nhân viên bảo vệ và buôn phế liệu cấu kết trộm 43 tấn sắt công trình cải tạo nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Châu (54 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ) 11 năm tù, Nguyễn Văn Năm (32 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng) 8 năm tù, Vũ Tiến Sáu (27 tuổi) 7 năm tù, Chu Văn Đức (24 tuổi, cùng ngụ TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa) 2 năm tù, cùng tội "trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 26.5.2021, theo đặt hàng của Công ty CP Tập đoàn Cienco 4, Công ty TNHH Cơ khí xây dựng Gia Hưng Phát giao 606 tấn thiết bị sắt thép đặc chủng đến khu vực hầm chui cầu Trần Thị Lý để thi công giai đoạn 2 dự án cải tạo nút giao thông phía tây.

Cienco 4 thuê Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Hải Vương, nơi Châu làm bảo vệ, để gác cổng, giữ tài sản 24/24 giờ. Thấy tài sản sơ hở, Châu cấu kết các bị cáo trộm sắt.

Các bị cáo (từ trái qua) Đức, Sáu, Năm, Châu tại phiên xét xử

VĂN TIẾN

Châu lên mạng tìm người buôn phế liệu thì gặp Năm. Châu dẫn Năm vào công trình hầm chui cầu Trần Thị Lý để thỏa thuận bán sắt với giá 10.000 đồng/kg. Năm gọi Đức bán lại với giá 11.000 đồng/kg.

Lợi dụng giờ nghỉ trưa ngày 5.6.2021, Châu, Năm, Đức đưa xe cẩu và người vào công trình trộm hơn 11 tấn sắt. Đức trả cho Châu 110 triệu đồng, trả cho Năm 11 triệu đồng rồi chở sắt đi Thái Nguyên bán với giá 132 triệu đồng (12.000 đồng/kg). Theo định giá, số sắt trị giá 217,8 triệu đồng, đến nay không thu hồi được.

Người bảo vệ công trình phía tây cầu Trần Thị Lý tuồn bán 43 tấn sắt

43 tấn sắt bị trộm, công trình bị chậm tiến độ

Chiều 7.6.2021, Năm gọi Sáu để bán 10 tấn sắt công trình. Sáu thỏa thuận với Năm sẽ cân gian bằng cách gác một đầu cây sắt chạm đất để giảm khối lượng, cả hai sẽ chia đôi khối lượng ăn gian với giá 10.000 đồng/kg.

Châu mở cửa để Năm, Sáu và đội bốc vác vào trộm 18,5 tấn sắt nhưng cân gian chỉ 9,9 tấn sắt nên Sáu chỉ đưa Châu 99 triệu đồng.

Trưa 9.6.2021, Châu, Năm tiếp tục trộm 11,9 tấn sắt nhưng Năm tính gian, chỉ trả cho Châu 7,2 tấn sắt với giá 72 triệu đồng, còn lại Năm lấy riêng 4,7 tấn sắt trị giá 47 triệu đồng.

Số sắt tập kết sau nhà trọ của Sáu (đường Đỗ Nhuận, P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam), định đưa đi Nam Định tiêu thụ thì các bị cáo bị bắt.

Tang vật thu giữ 32 tấn sắt. Tính cả 11 tấn sắt không thu hồi được thì có tổng cộng 43 tấn sắt bị trộm, trị giá gần 650 triệu đồng.

Vụ trộm đã làm chậm tiến độ công trình nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý. Ngoài mức án tù, các bị cáo còn bồi thường thiệt hại 200 triệu đồng cho Công ty TNHH Cơ khí xây dựng Gia Hưng Phát (đơn vị cung ứng sắt).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.